Thêm kết nối hàng không Hà Nội và thế giới

D. NGUYỄN| 02/08/2016 02:44

Đó là tuyến bay mới của Emirates Airline nối kết Dubai với Yangon và Hà Nội, khai thác mỗi ngày một chuyến bằng máy bay thân rộng B777-300ER.

Thêm kết nối hàng không Hà Nội và thế giới

Từ ngày 3/8/2016, giới doanh nhân lữ hành và khách du lịch từ thủ đô Hà Nội có thêm một tuyến kết nối hàng không đến Dubai và tỏa đi 39 thành phố ở châu Âu, 16 thành phố ở Trung Đông và nhiều điểm đến khác tại châu Mỹ, châu Phi. Đó là tuyến bay mới của Emirates Airline nối kết Dubai với Yangon và Hà Nội, khai thác mỗi ngày một chuyến bằng máy bay thân rộng B777-300ER.

Hạng thương gia, B777-300ER của Emirates Airline - ảnh: P.Ng.Dũng

Trong các chiếc 777-300ER này có cabin hạng nhất với 8 ghế có thể trải thành giường dài 2m thanh lịch được thiết kế ngay sau buồng lái. Số 8 ghế - giường này được bố trí thành 2 hàng ngang, mỗi hàng với 4 ghế theo thiết kế 1-2-1 (đánh số 1A-1E-1F-1K). Được bao bọc kín, tạo nên không gian hoàn toàn riêng tư cho hành khách hơn, nên ghế hạng nhất của hãng bay thuộc Dubai này được giới chuyên ngành gọi là "closed suites", tức phòng sang có cửa trượt với khoảng cách giữa hai suites là 69inch (1,7526m) và ghế - giường rộng 20,5inch (0,5207m). Sau cabin hạng nhất mới là không gian hạng thương gia với 42 ghế và sau nữa là 310 ghế hạng phổ thông.

Như vậy, Hà Nội là điểm đến thứ hai của Hãng Emirates tại Việt Nam, sau điểm đến đầu tiên tại TP.HCM mở năm 2012 và dịch vụ vận chuyển hàng hóa đến Hà Nội từ năm 2013. Với dịch vụ mới của Emirates Airline - vừa được Skytrax vinh danh là Hãng hàng không xuất sắc nhất thế giới năm 2016 - Hà Nội có thêm một đường hàng không liên lục địa quan trọng đến châu Âu, bên cạnh những đường bay của Vietnam Airlines (bay thẳng đến London, Paris, Frankfurt và Moscow), Qatar Airways (bay đến nhiều thành phố châu Âu kề từ trục Doha) và Turkish Airlines (mới bay Hà Nội - Istanbul).

Chuyến bay EK388 đến Yangon ( Myanmar) và Hà Nội khởi hành hằng ngày từ Dubai lúc 2 giờ 50 phút và đến sân bay quốc tế Yangon vào lúc 11 giờ 5 phút. Sau đó chuyến bay sẽ tiếp tục cất cánh từ Yangon lúc 12 giờ 35 phút và đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 14 giờ 50 phút cùng ngày. Chuyến bay chiều ngược lại, EK389 sẽ rời khỏi Nội Bài  lúc 22 giờ 50 phút, đến Yangon lúc 0 giờ 20 phút ngày hôm sau. Sau đó, máy bay sẽ cất cánh từ Yangon lúc 1 giờ 50 phút và đến sân bay quốc tế Dubai lúc 5 giờ 5 phút sáng.

Như mọi chuyến bay khác của Emirates, hành khách đi trên chuyến bay đến Yangon và Hà Nội sẽ được hưởng chính sách hành lý hào phóng của Emirates với 30kg cho khách khoang phổ thông, 40kg cho khách hạng thương gia và 50kg cho khách khoang hạng nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thêm kết nối hàng không Hà Nội và thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO