Thêm chọn lựa bay đến Thượng Hải

P. NGUYỄN DŨNG| 02/11/2016 09:33

Từ ngày 30/10/2016, doanh nhân lữ hành và khách du lịch khởi hành từ TP.HCM có thêm chọn lựa bay đến Thượng Hải, một đô thị với 23 triệu cư dân và còn là điểm đến du lịch hấp dẫn.

Thêm chọn lựa bay đến Thượng Hải

Từ ngày 30/10/2016, doanh nhân lữ hành và khách du lịch khởi hành từ TP.HCM có thêm chọn lựa bay đến Thượng Hải, một đô thị với 23 triệu cư dân và còn là điểm đến du lịch hấp dẫn.

Đọc E-paper

Từ cuối tháng 10/2016, đều đặn mỗi ngày, máy bay thân hẹp một lối đi A320 của China Southern Airlines sẽ rời khỏi sân bay quốc tế Phố Đông, Thượng Hải lúc 8g15 và hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất lúc 12g. Gần một tiếng đồng hồ sau, lúc 12g55, máy bay bay trở về Thượng Hải, hạ cánh lúc 18g. Du khách có ngay cơ hội thưởng ngoạn Bến Thượng Hải lung linh tỏa sáng trong màn đêm.

Ngoài ra, cũng từ cuối tháng 10/2016, China Southern Airlines còn tăng thêm chuyến bay ở một số đường bay khác đến Việt Nam. Cụ thể, đường bay kết nối TP.HCM với đặc khu kinh tế Thâm Quyến với từ 3 chuyến/tuần tăng thành 1 chuyến/ngày. Đường bay này khai trương hồi tháng 7/2015. Để tiện cho hành khách, giờ bay cũng được điều chỉnh, khởi hành từ TP.HCM lúc 14g30 và đến Thâm Quyến lúc 17g30.

Đường bay Quảng Châu - Phú Quốc cũng tăng 2 chuyến/tuần, thành 4 chuyến/tuần, khai thác bằng máy bay Boeing 737-800. Đến ngày 27/11, đường bay kết nối Hà Nội với Quảng Châu sẽ trở thành đường bay quan trọng với 3 chuyến/ngày, khai thác bằng máy bay thân hẹp A319. Hãng vẫn duy trì đường bay Quảng Châu - Nha Trang với tần suất 1 chuyến/ngày bằng máy bay B737-800. Trong kế hoạch của Hãng còn có việc tái khai thác đường bay nối Quảng Châu với Đà Nẵng khi giải tỏa được áp lực thiếu tổ bay.

Máy bay B787-8 của China Southern Airlines - ảnh: PlanespottersNet

Đáng kể hơn, theo kế hoạch, từ đầu năm 2017, để phục vụ tối đa thị trường vận chuyển hàng không truyền thống mà Hãng đã khai thác được 20 năm, chặng bay TP.HCM - Quảng Châu sẽ có 4 chuyến/ngày, bằng máy bay A320. Đại diện của China Southern Airlines tại TP.HCM cho biết, chuyến bay thứ tư tăng thêm này sẽ hạ cánh xuống Quảng Châu lúc 6g20 nên thuận tiện cho hành khách nối chuyến bay cùng Hãng đến nhiều thành phố ở châu Âu, Bắc Mỹ, Úc, New Zealand, châu Phi... Riêng tại Bắc Mỹ, Hãng có đường bay đến Los Angeles, San Francisco, New York, Mexico City, Vancouver, Toronto (khai trương ngày 7/12/2016). 

China Southern Airlines là hãng bay lớn nhất Trung Quốc với đội máy bay trên 700 chiếc, gồm Airbus (trong đó có 5 chiếc máy bay khổng lồ A380) lẫn Boeing và Embraer (máy bay của Brazil) và theo kế hoạch sẽ tăng thành 1.000 chiếc vào năm 2020 (mới đặt mua thêm 12 chiếc B787-9). Nếu tính về lượng hành khách thì đây là hãng hàng không lớn thứ 6 thế giới, năm 2014 Hãng đã đạt cột mốc chuyên chở trên 100 triệu lượt hành khách. China Southern Airlines hiện cũng là hãng hàng không quốc tế có nhiều đường bay nhất đến Việt Nam, gồm Hà Nội, TP.HCM, Nha Trang và Phú Quốc.

>>Đồng phục tiếp viên – hình ảnh của các hãng hàng không

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thêm chọn lựa bay đến Thượng Hải
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO