Những tour du lịch không dành cho người yếu tim

26/06/2013 07:10

Có rất nhiều tour du lịch chỉ dành cho những ai ưa mạo hiểm, thích khám phá cảm giác mạnh.

Những tour du lịch không dành cho người yếu tim

Có rất nhiều tour du lịch chỉ dành cho những ai ưa mạo hiểm, thích khám phá cảm giác mạnh. Những tour du lịch dưới đây, được khuyến cáo không dành cho những người yếu tim!

Nhảy bungee trên con sông đầy cá sấu ở Châu Phi

Trên cây cầu thác Victoria ở sông Zambezi, du khách có thể nhảy bungee xuống dòng nước đầy cá sấu bên dưới. Cùng với cảm giác mạnh khi rơi trong độ cao khoảng 111m, du khách còn có thể ngắm nhìn con thác Victoria hùng vĩ vốn được mệnh danh là một trong những cảnh đẹp nhất trên thế giới.

Dù khá nguy hiểm nhưng không ít người vẫn mạnh dạn tham gia nhảy bungee ở cầu thác Victoria

Nhưng rõ ràng đây không phải là trò chơi dành cho những người yếu tim bởi nó khá nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trường hợp của Erin Langworthy – một du khách 22 tuổi người Úc là một ví dụ. Dây bungee của cô đứt trong cú nhảy khiến cô ngã thẳng xuống dòng nước từ độ cao 25m. Rất may là cô vẫn sống sót qua tai nạn.

Thăm mỏ bạc ở Bolivia

Nếu bạn muốn có trải nghiệm với việc lội trong bùn cùng với một túi thuốc nổ bên người thì bạn không nên bỏ qua tour du lịch thăm quan mỏ bạc ở Potosi, Colombia.

Trước khi được đưa xuống mỏ thăm quan, du khách được đưa tới chợ để mua những món quà cho các thợ mỏ như là coca, rượu, nước và chắc chắn không thể thiếu… thuốc nổ.

Du khách sẽ cài thuốc nổ quanh mình, lội bùn, để đến thăm quan mỏ bạc. Cảm giác bao trùm trong suốt chuyến du lịch là… sợ hãi.

Du lịch trên Con đường chết ở Bolivia

Là con đường nối thủ đô La Paz tới vùng Coroico, sở dĩ nó có tên gọi như vậy là bởi mỗi năm có khoảng 200-300 khách lữ hành thiệt mạng trên con đường dài 70km này.

Con đường có địa hình hiểm trở đã cướp đi nhiều sinh mạng của người dân địa phương và du khách

Theo lời các phóng viên đến tìm hiểu nơi đây cho biết con đường có địa hình gồ ghề với lối đi hẹp. Có rất nhiều trường hợp thiệt mạng vì lý do trên thậm chí có cả các chính trị gia. Việc trèo xuống thung lũng phía dưới cũng rất nguy hiểm, đã rất nhiều xe khách bị lao xuống vực khi đi trên con đường này.

Săn lốc xoáy ở Mỹ

Từ khi bắt đầu mùa lốc xoáy ở Mỹ, ít nhất 100 người muốn tìm cảm giác mạnh đã đăng ký chuyến đi tới gần lốc xoáy. Chi phí cho một tuần săn lốc xoáy mất khoảng 2600USD chưa kể chi phí ăn uống và vé máy bay.

Có rất nhiều người mạo hiểm tham gia tour săn lốc xoáy ở Mỹ

Các tour này kéo dài từ giữa tháng 4 tới tháng 7, ở miền Nam nước Mỹ. Những người đăng ký tham gia tour du lịch mạo hiêm này hầu hết là vì thích cảm giác mạnh hoặc một số là do đam mê tìm hiểu về các hiện tượng thiên nhiên.

Đi thăm các xưởng sản xuất cocaine ở Colombia

Nếu chọn Colombia là điểm dừng chân để du lịch, các du khách sẽ được gợi ý tham quan một địa điểm khá đặc biệt. Đất nước này vốn là điểm nóng, tồn tại rất nhiều xưởng sản xuất ma túy vốn đã bám rễ từ nhiều năm nay.

Một công nhân ở xưởng sản xuất cocaine Colombia đang cho du khách xem thành phẩm trái phép

Chỉ với 9 USD, khách du lịch sẽ được hướng dẫn viên đưa tới La Ciudad Perdida – nơi được biết đến với tên gọi khác là Thành phố bị lãnh quên. Trên đường ra thăm quan các phòng thí nghiệm, du khách sẽ được thấy những cây coca được trồng để chiết xuất cocaine, họ sẽ được giảng giải về cách sản xuất ma túy.

Đây rõ ràng là một tour du lịch bất hợp pháp và cả khách lẫn chủ của các xưởng sản xuất này đều có thể bị bắt và kết án tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Những tour du lịch không dành cho người yếu tim
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO