Du thuyền trên đỉnh Bokor

HẢI ĐĂNG| 08/08/2013 08:52

Trên đỉnh núi Bokor lại có thêm điểm du lịch mới của đất nước Chùa Tháp do chính người Việt Nam sáng lập.

Du thuyền trên đỉnh Bokor

Trên đỉnh núi Bokor lại có thêm điểm du lịch mới của đất nước Chùa Tháp do chính người Việt Nam sáng lập.

Có một Angkor khác ở Campuchia
Phố biển trong lành, cao nguyên huyền bí

Đọc E-paper

Lork Yeay Mao

Xe buýt vừa dừng trước một quán ăn bên đường dẫn lên núi Bokor (người Việt gọi là núi Tà Lơn), người đàn ông da sậm đen như người Campuchia chính cống, đon đả đón chúng tôi bằng giọng Nam Bộ.

Tôi nghĩ thầm, dân Campuchia quả là làm du lịch giỏi, thấy xe Việt Nam là giao cho người giỏi tiếng Việt đón khách, chẳng khác gì các nước có nền du lịch tiên tiến như Singapore, Thái Lan... Nhưng không, người đàn ông ấy là một người lính Việt Nam đã định cư trên đất Kampot hơn ba chục năm nay.

Bên cạnh quán nước ven đường là một khách sạn bình dân khoảng 30 phòng để đón khách thập phương thăm núi Bokor nhưng không đủ tiền để ở khách sạn 4 sao trên đỉnh. Đối diện khách sạn là cây xăng của Công ty Sokimex.

Đây là một trong 1.000 cây xăng của công ty này trên khắp đất nước Chùa Tháp. Điều làm cho nhiều người ngạc nhiên là Sokimex do một người Việt Nam sáng lập, là một trong những công ty lớn ở Campuchia.

Công ty này không những thành công trong việc kinh doanh xăng dầu, mà còn là "đại gia" của ngành du lịch Campuchia. Ngoài việc trúng thầu quản lý khu du lịch Di sản Thế giới Angko Thom - Angko Watt, đầu tư một khu du lịch tại Pnom Penh, một khu du lịch tại Sihanouk Ville..., Sokimex còn khai thác du lịch quần thể núi Bokor.

Từ chân núi muốn lên đến đỉnh Bokor phải vượt qua hơn 30km đường đèo, có những đoạn khúc khuỷu như đường lên đèo Hải Vân, nhưng khá rộng, hai xe ngược chiều tránh nhau khá dễ dàng, không hồi hộp như đường lên đỉnh Bạch Mã của Việt Nam.

Casino

Chúng tôi đến Bokor vào một buổi chiều tầm tã mưa, không thể quan sát hết nét đẹp của núi rừng của tỉnh Kampot giáp ranh với Việt Nam, nhưng những địa danh như chùa Năm Thuyền, tượng Bà Mao và những nhân vật vang bóng một thời của Việt Nam như Phan Xích Long, Huỳnh Phú Sổ... từng sống ở đây, đã gắn bó với vùng đất này, đã làm cho đoàn Famtrip của Công ty Hòn ngọc Viễn Đông chúng tôi háo hức tìm đến.

Chùa Năm Thuyền với nhiều huyền thoại, nhưng không ai có thể phủ nhận nét độc đáo của năm tảng đá lớn cỡ ngôi nhà có hình dáng năm chiếc du thuyền trong tư thế đua nhau vượt biển khơi đang lưu lại trên đỉnh Bokor.

Có thể hiểu đó là biểu tượng của Ngũ hành (Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy) - năm nguyên tố và các nguyên lý cơ bản của Ngũ hành đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực đời sống của con người. Nhiều người đến với "năm thuyền" để tu luyện, để giải tỏa tâm lý, để cầu mong đạt được ước nguyện.

Wat Sampao

Trên đỉnh Bokor, ngành du lịch Campuchia đang xây dựng thêm những tiện ích phục vụ du khách. Ngoài khách sạn 4 sao đã mở cửa năm ngoái, nhà đầu tư Sokimex đang tiếp tục xây dựng một khách sạn 3 sao để đón khách hạng trung đến Bokor, không chỉ để "đánh bài" mà còn tham quan nhiều danh lam thắng cảnh khác đang được phục dựng như nhà thờ, sòng bạc, khu nhà cổ... hình thành từ năm 1917.

Trên đỉnh Bokor có thể sử dụng sóng điện thoại di động của Việt Nam, vì từ đây nhìn rõ đảo Phú Quốc. Theo người dân địa phương, từ Phú Quốc đến Bokor khoảng 18km, mất 30 phút đi tàu nhanh.

Biết đâu mai đây sẽ có nhiều du thuyền chở du khách từ Phú Quốc đến Campuchia để chiêm ngưỡng những di tích độc đáo trên đỉnh Bokor, góp phần phát triển tình hữu nghị giữa hai nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Du thuyền trên đỉnh Bokor
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO