UNESCO họp đánh giá hiện trạng các di sản

25/06/2009 00:09

Các chuyên gia và các nhà chức trách của UNESCO cùng đại diện các nước sẽ cùng trao đổi, đánh giá về hiện trạng của các di sản trên thế giới hiện nay.

UNESCO họp đánh giá hiện trạng các di sản

Các chuyên gia và các nhà chức trách của UNESCO cùng đại diện các nước sẽ cùng trao đổi, đánh giá về hiện trạng của các di sản trên thế giới hiện nay.

Cuộc họp của Uỷ ban di sản thế giới của UNESCO được tổ chức từ nay tới cuối tháng 6 tại thành phố Sesville phía Nam Tây Ban Nha, với sự có mặt của nhiều chuyên gia về văn hóa và di sản của UNESCO và các nước trên thế giới.

Vịnh Hạ Long - di sản thế giới

Tại cuộc họp lần này, các chuyên gia và các nhà chức trách của UNESCO cùng đại diện các nước sẽ cùng trao đổi, đánh giá về hiện trạng của các di sản trên thế giới hiện nay, trong đó có không ít di sản đang bị xuống cấp.

Hiện nay, một số thành phố hay khu di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới đang có nguy cơ bị rút ra khỏi danh sách di sản của UNESCO. Chẳng hạn như thành phố Dresde, với thung lũng Elbe của Đức đã được xếp hạng vào năm 2004, nhưng nay đang bị ảnh hưởng do quá trình xây dựng và cải tạo thành phố…

Cho tới nay, đã có 878 địa danh và công trình di sản tại 145 quốc gia trên thế giới đã được ghi vào danh sách di sản thế giới. Thời gian gần đây, các nước tiếp tục đề nghị UNESCO công nhận thêm một số công trình di sản và địa danh thiên nhiên.

Năm2008, UNESCO đã bổ sung thêm 27 địa danh văn hóa, thắng cảnh tự nhiên vào danh sách các di sản thế giới. Nhân cuộc họp này, Uỷ ban Di sản thế giới sẽ tiếp tục xem xét các địa danh theo đề xuất của các nước, nhất là những nước tham gia công ước 1972 về bảo vệ di sản văn hoá, tự nhiên thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
UNESCO họp đánh giá hiện trạng các di sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO