TP.HCM: 6 điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa

P.V| 27/01/2014 05:17

Vào đêm giao thừa người dân TP.HCM có thể chọn xem pháo hoa tại một trong 6 điểm bắn pháo hoa của thành phố.

TP.HCM:  6 điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa

Vào đêm Giao thừa Tết Giáp Ngọ, người dân TP.HCM có thể chọn xem pháo hoa tại một trong 6 điểm bắn pháo hoa của thành phố.

Pháo hoa tầm cao sẽ được bắn tại đầu đường hầm sông Sài Gòn phía quận 2

Trong tổng số 6 điểm bắn pháo hoa của thành phố có 2 điểm bắn tầm cao và 4 điểm bắn tầm thấp, với thời lượng 15 phút, bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 31/1 (tức đêm 30 Tết).

Pháo hoa tầm cao sẽ được trình diễn tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, quận 2) và Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (quận 9).

Bốn điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi); khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn); khu di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò (huyện Bình Chánh) và sân bóng đá huyện Cần Giờ.

So với Tết năm ngoái, năm nay số điểm bắn pháo hoa giảm 2 điểm.

Trong đêm 30 Tết, một số tuyến đường xung quanh đường hoa Nguyễn Huệ như đường Ngô Đức Kế, đường Hải Triều, Tôn Thất Thiệp… sẽ cấm tất cả các loại xe lưu thông để phục vụ chương trình đón chào năm mới.

Ngoài ra, để phục vụ cho chương trình ca múa nhạc trên sân khấu nổi kênh Tàu Hũ - Bến Nghé (đoạn gần hầm Thủ Thiêm phía quận 1) đường Bến Vân Đồn (quận 4), đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Lê Quốc Hưng cũng sẽ cấm tất cả các loại xe lưu thông. Lộ trình thay thế như sau: Nguyễn Tất Thành → Hoàng Diệu → Lê Quốc Hưng → Bến Vân Đồn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP.HCM: 6 điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO