Tiếp tục chủ đề Di sản văn hóa hội nhập và phát triển

K.HOA| 20/05/2010 06:29

Hướng tới kỷ niệm Đại lễ Thăng Long- Hà Nội sẽ là một trong những chủ đề chính của Festival năm nay ở thời điểm kỷ niệm “50 năm kết nghĩa Hà Nội – Huế- Sài Gòn” và chủ đề Di sản văn hóa hội nhập và phát triển

Tiếp tục chủ đề Di sản văn hóa hội nhập và phát triển

Theo Ban tổ chức Festival Huế 2010, hướng tới kỷ niệm Đại lễ Thăng Long- Hà Nội sẽ là một trong những chủ đề chính của Festival năm nay ở thời điểm kỷ niệm “50 năm kết nghĩa Hà Nội – Huế- Sài Gòn” và chủ đề Di sản văn hóa hội nhập và phát triển của Festival.

Festival Huế 2010 với hàng trăm chương trình văn hóa, du lịch đặc sắc, nhằm tôn vinh những giá trị, bản sắc văn hóa độc đáo của Việt Nam và của cố đô Huế. Lễ hội chính thức sẽ khai mạc vào ngày 6/6/2010 và Lễ bế mạc vào ngày 13/6/2010, tuy nhiên trước đó sẽ có nhiều hoạt động nổi bật nằm trong chỗi hoạt động “tiền Festival” như Lễ đăng quang của Hoàng đế Quang Trung, Khánh thành Khu tưởng niệm anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ- Quang Trung, Lễ hội Đền Huyền Trân,Lễ tế Xã Tắc, Lễ hội Sóng nước Tam Giang...

Ngoài việc tập trung không gian văn hóa truyền thống tương tự các kỳ festival trước đây, lần này BTC dự kiến sẽ huy động và mở rộng thêm nhiều địa điểm, không gian mới như khu vực bờ Nam sông Hương, một số vùng ngoài thành Huế...

Đặc biệt, lần đầu tiên Festival Huế có sự tham dự động đủ của các đoàn nghệ thuật cấp quốc gia của cả 5 châu lục trên thế giới. Thời điểm hiện tại, BTC đã nhận được đăng ký tham dự chính thức của 25 quốc gia và 40 đơn vị nghệ thuật (không kể Việt Nam).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tiếp tục chủ đề Di sản văn hóa hội nhập và phát triển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO