"Sự am hiểu về thị trường” chìa khóa dẫn đến thành công

P.V| 13/12/2011 08:27

Chàng nhạc sĩ người Úc gốc Việt này - người đã đồng sáng tác ra những bài hát với những người đã từng đạt giải Grammy, chẳng hạn như Charlie Midnight, Jim Marr, Michael Jay và Andy Goldmark – nói rằng các nghệ sĩ càng hiểu rõ thị trường âm nhạc của họ thì họ sẽ càng đạt được nhiều thành công hơn.

Chàng nhạc sĩ người Úc gốc Việt này - người đã đồng sáng tác ra những bài hát với những người đã từng đạt giải Grammy, chẳng hạn như Charlie Midnight, Jim Marr, Michael Jay và Andy Goldmark – nói rằng các nghệ sĩ càng hiểu rõ thị trường âm nhạc của họ thì họ sẽ càng đạt được nhiều thành công hơn.

Cựu sinh viên Đại học Swinburne Thanh Bùi - ca sĩ người Úc gốc Việt

Anh đã chia sẻ, "Khóa học này thật tuyệt vời. Nó rất có ích cho tất cả các thị trường khác nhau,"

Bảy năm sau khi tốt nghiệp từ Đại học Công nghệ Swinburne ở Melbourne, Úc, Thanh Bùi đã đạt được album vàng ở Đức và Nhật Bản. Anh đã làm việc tại London và châu Á, và đã có các bài hát của mình được phát sóng trên các chương trình truyền hình nổi tiếng như The Kardashians và MTVsReal World.

Chàng nghệ sĩ pop-soul cho biết anh không bao giờ thực sự muốn làm Cử nhân Công nghệ thông tin, nhưng anh cũng tin rằng đó cũng là nền tảng thành công của mình trong thị trường quốc tế.

"Nó đã cho tôi một cái nhìn tổng quan về hệ thống kinh doanh. Nó không phải chỉ là IT và lập trình, mà còn là cơ hội được học tập cách để xây dựng một doanh nghiệp, điều hành hoạt động công ty riêng của mình, học kế toán, hiểu biết hơn về cách tính toán lãi lỗ và kiến thức kinh tế cơ bản.”

"Thật là hữu ích bởi vì trên cương vị là một người nghệ sĩ, tôi thấy nhiều điều từ góc độ kinh doanh. Tôi thấy bản thân mình như một sản phẩm chứ không phải là một nhạc sĩ. Học tập tại Swinburne đã giúp tôi hiểu ra rằng luôn luôn có cung và cầu.”

Thanh Bùi là người đầu tiên trong gia đình của mình theo học đại học - cho biết phương pháp kinh doanh của anh là cung cấp cho thị trường những gì nó đòi hỏi.

"Tôi đã từng ở Hoa Kỳ, từng làm việc ở Đức, châu Âu, và London. Tôi hiện đang ở châu Á. Làm việc ở đâu cũng đều như nhau. Tất cả chỉ liên quan đến việc kinh doanh và nếu bạn không thể suy nghĩ như vậy, bạn sẽ không thể tồn tại. Đơn giản là vậy, "anh nói.

Tuy nhiên dự án hiện tại của anh là dự án cá nhân, và anh ấy đang làm việc với tất cả nhiệt huyết của mình.

Cha mẹ của chàng trai 28 tuổi này luôn khuyến khích anh gìn giữ những nét văn hóa Việt Nam. Anh cũng đã viết album đầu tiên của mình bằng tiếng Việt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
"Sự am hiểu về thị trường” chìa khóa dẫn đến thành công
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO