![]() |
Ðầu tháng 7/2009, tại Minh Sáng Plaza (đại lộ Bình Dương, Thủ Dầu Một) showroom gốm sứ nghệ thuật cao cấp của Công ty Minh Long 1 lần đầu ra mắt. Không nhằm mục đích kinh doanh, showroom này chủ yếu giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật để đời của dòng gốm sứ cao cấp được công ty thực hiện gần 5 năm với hơn 30 nghệ nhân và những nhà nghệ thuật bậc thầy đến từ các nước.
Tổng giám đốc Lý Ngọc Minh cho biết: “Để có được những tác phẩm nghệ thuật này là một kỳ công, từ tìm kiếm, chọn nguyên liệu đến kỹ thuật xoay tay thân sản phẩm, vẽ hoa văn..., tất cả đều phải kỹ lưỡng từng chút. Bắt đầu từ nguyên liệu đất, cao lanh được công ty tìm kiếm, nhập về từ các nước, được xử lý, kiểm tra thật kỹ và trải qua hơn 20 công đoạn thủ công từ nhồi đất, xoay phôi, sấy, phun men, nung men, dựng hình, vẽ màu, nung sản phẩm, mạ vàng... một tác phẩm hoàn hảo cả về chất lượng và nghệ thuật mới được hoàn chỉnh”.
![]() |
Điểm nổi bật và độc đáo nhất của dòng gốm sứ nghệ thuật cao cấp là ứng dụng thành công công nghệ vẽ màu chịu được 1.250oC, thân sản phẩm xoay tay nung ở nhiệt độ 1.380oC nên vô cùng, sáng bóng, độ thấu quang cao, khó bể mẻ, trầy xước - một kỳ tích trong nghệ thuật chế tạo gốm sứ, bởi các sản phẩm gốm sứ nổi tiếng trên thế giới hiện nay, kỹ thuật vẽ màu chỉ nung được nhiệt độ 850oC.
Ông Minh giảng giải: “Nhờ nhiệt độ cao mà đường nét vẽ tay trên các tác phẩm còn nguyên vẹn, sự dịch chuyển của màu sắc tạo cho sản phẩm có độ bóng, những hình ảnh được chìm trong lớp men tạo ra chiều sâu của không gian ba chiều, làm cho tác phẩm rất sống động. Các họa tiết màu vàng được mạ vàng 24K (hoặc bạch kim) tạo cho sản phẩm thêm tươi sáng, sang trọng”. Đúng vậy, chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật trưng bày, người xem kinh ngạc bởi sự sinh động của chúng ở mỗi tác phẩm: Những cánh hoa tươi rực rỡ, đôi mắt thiếu nữ long lanh, những chú ếch đầy màu sắc như đang nhảy ra khỏi chiếc bình...
Ông Lý Ngọc Minh giải thích tiếp: “Công nghệ nung nhiệt độ cao rất khó thực hiện vì men sẽ bị nóng chảy, cấu trúc màu sắc sẽ bị thay đổi, đường nét trên gốm sứ sẽ bị dịch chuyển. Phải mất ba năm nghiên cứu, tham vấn các chuyên gia nước ngoài, tự tìm tòi bằng khả năng nhận biết và kinh nghiệm hơn 40 năm làm gốm sứ, đến năm thứ tư, tôi và các nghệ nhân mới tìm ra bí quyết và tạo ra sản phẩm đầu tiên đạt mức độ tinh xảo hoàn mỹ về kỹ thuật lẫn nghệ thuật”.
Ông Minh tâm sự: “Việc đầu tư cho dòng sản phẩm này không nhằm mục đích kinh doanh vì kinh doanh theo kiểu này chúng tôi lỗ. Bởi trong 5 năm, với hơn 30 nghệ nhân cùng nhiều chuyên gia làm việc ngày đêm, mới chỉ cho ra đời được 200 tác phẩm. Mục đích theo đuổi dòng gốm sứ nghệ thuật này của tôi là để khẳng định cái gì các hãng lớn họ làm được, tôi cũng làm được, thậm chí còn có những công nghệ vượt trội hơn nhiều như công nghệ vẽ màu chịu nhiệt độ cao, bí quyết chế tạo thành công các men màu quý hiếm đã thất truyền”.