Khối thi đua số 5-UBND TP.HCM lọt vào vòng chung kết nhờ tiểu phẩm "Hẻm nhỏ - Chuyện lớn"

T.Hải| 24/05/2023 00:00

Ngày 23/5, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, 7 đội thi thuộc Bảng C tranh tài tại Hội thi tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước và gương điển hình tiên tiến cấp thành phố năm 2023.

Bảng C gồm 7 đội thi đến từ 7 Khối thi đua thành phố bao gồm Khối thi đua số 5, 14, 15, 16, 18, 19, 20.

Khối thi đua số 5 do Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM làm khối trưởng, Báo Người Lao Động làm khối phó. Khối còn có các đơn vị Báo Phụ nữ TP.HCM, Đài Truyền hình TP.HCM, Báo Pháp luật TP.HCM, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, Nhà xuất bản Tổng hợp, Tạp chí Giáo dục.

Tham dự Hội thi lần này, Khối thi đua 5 thể hiện tiểu phẩm "Hẻm nhỏ - Chuyện lớn". Nội dung của xoay quanh câu chuyện của chú Bảy Triều, một phóng viên chiến trường đã về hưu, tốt bụng, hay giúp đỡ người khác.

Chú Bảy Triều thường xuyên giúp đỡ người khác thông qua những việc làm như phục vụ trà đá, sửa xe miễn phí cho người nghèo. Ông còn hưởng ứng và vận động người dân hiến đất mở rộng hẻm.

[CaptionTiểu phẩm

Tiểu phẩm "Hẻm nhỏ - Chuyện lớn" của Khối thi đua số 5

Nhận xét về các đội thi, ông Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch Hội âm nhạc TP.HCM đánh giá cao sự đầu tư của các Khối thi. Mỗi đội đều có những thế mạnh riêng và đều đầu tư rất nghiêm túc, do đó, điểm số giữa các đội cũng không có sự chênh lệch quá cao.

Với đồng số điểm 88,75, cả 3 đội thi là Khối thi đua số 5, 15 và 16 sẽ tiếp tục tranh tài ở vòng chung kết vào ngày 29/5.

Hội thi nhằm tuyên truyền, giới thiệu những thành tựu về phong trào thi đua yêu nước của thành phố, sự đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua, công tác phát hiện, biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền và nhân rộng những mô hình hay, những phương pháp, những sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả thiết thực trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố.

Hội thi gồm 2 vòng: vòng loại và vòng chung kết xếp hạng. Về cơ cấu giải thưởng sẽ bao gồm 1 giải nhất (Bằng khen của UBND TP.HCM kèm theo tiền thưởng 30 triệu đồng); 1 giải nhì (tiền thưởng 20 triệu đồng); 1 giải ba ( tiền thưởng 10 triệu đồng); 1 giải khuyến khích (tiền thưởng 5 triệu đồng).

5 giải phụ: Vai diễn xuất sắc nhất; đội có phần thi tuyên truyền hay nhất; đội có phần thi giới thiệu ấn tượng nhất; đội có lực lượng cổ động viên đông nhất; đội có cổ động viên cổ vũ nhiệt tình, ấn tượng nhất với tiền thưởng 2 triệu đồng/giải.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Khối thi đua số 5-UBND TP.HCM lọt vào vòng chung kết nhờ tiểu phẩm "Hẻm nhỏ - Chuyện lớn"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO