Hóm hỉnh lễ hội Hết chá

Nguồn VietNamNet| 02/09/2009 07:43

Ngày 30/08/2009 nhân dân xã Đông Sang đã tưng bừng tổ chức lễ hội Hết chá - Một lễ hội hết sức độc đáo của dân tộc Thái trắng.

Hóm hỉnh lễ hội Hết chá

Cũng nằm trong khuôn khổ "Tuần Văn hóa - Du Lịch - Thể thao tại huyện Mộc Châu - Sơn La, ngày 30/08/2009 nhân dân xã Đông Sang (Mộc Châu - Sơn La) đã tưng bừng tổ chức lễ hội Hết chá - Một lễ hội hết sức độc đáo của dân tộc Thái trắng.

Theo quan niệm của người dân, thông qua lễ hội này thầy mo có thể truyền những thông điệp của các vị thần linh tới mọi người. Ngoài phần lễ có rất nhiều tích trò đặc biệt thú vị mang tính truyền dạy kinh nghiệm sản xuất và răn dạy con người sống tốt hơn. Điểm độc đáo, thú vị của những tích trò là tính hài hước, hóm hỉnh làm cho người xem khó mà không bật lên những tràng cười sảng khoái.

Lễ hội Hết chá thu hút hàng nghìn người dân từ khắp mọi nơi đổ về.
Chuẩn bị mâm cúng là khâu cực kỳ quan trọng trong phần lễ.
Một trong những tiết mục múa đặc sắc của phụ nữ Thái.
Hoạt cảnh mô tả những cuộc chiến bảo vệ bản làng
Tích trò vực Nghé trong những đường cày đầu tiên
Thầy mo trong vai cô gái lười biếng ở cuộc thi nấu ăn.
Thầy mo này lại đang say xưa với những điệu sáo ma mị đưa mọi người vào cuộc vui.
Một chàng trai (do nữ đóng) đang tán tỉnh một cô gái (do nam đóng) trong một tích trò.
Sau phần lễ trang trọng, phần hội với nhiều tích trò hài hước hóm hỉnh, cũng như mọi cuộc vui của người Thái trên khắp đất nước, vòng xòe sẽ kết thúc lễ hội Hết chá độc đáo này.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hóm hỉnh lễ hội Hết chá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO