Hai nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

H.Ng| 25/05/2023 04:53

Sáng 25/5/2023, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại TP.HCM".

Hai nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ trì hội nghị là Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải. Báo cáo viên là bà Phạm Phương Thảo - nguyên Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp lẫn trực tuyến, với điểm cầu chính tại Hội trường TP.HCM và truyền trực tiếp đến gần 700 điểm cầu sở, ngành, quận, huyện, đoàn thể và thành phố Thủ Đức với sự tham gia của hơn 70.000 đại biểu.

Tại điểm cầu Hội trường TP.HCM, bà Phạm Phương Thảo đã triển khai những nội dung trọng tâm trong chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại TP.HCM", gồm các khái niệm xung quanh chuyên đề, bối cảnh triển khai chuyên đề, những nhiệm vụ giải pháp và tổ chức thực hiện.

Theo bà Phạm Phương Thảo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa đã chỉ ra văn hóa là nền tảng tinh thần của đời sống xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng lưu ý trong công cuộc kiến thiết nước nhà có 4 vấn đề phải chú ý đến và xem trọng ngang nhau, gồm chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI đề ra 4 chương trình phát triển thành phố, trong đó có "Chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa TP.HCM". Theo đó, phát huy những giá trị văn hóa, con người TP.HCM là phát huy những giá trị đặc trưng văn hóa con người thành phố, là yêu nước, năng động sáng tạo, nhân ái, nghĩa tình theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Có hai nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại TP.HCM. Cụ thể là phát triển văn hóa, con người theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "dân cường thì nước mạnh", phát huy những giá trị văn hóa mang nét đặc trưng, tính cách văn hóa con người thành phố để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, hài hòa về trí lực và tâm lực.

-2880-1684997808.jpg

Điểm cầu Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM

Tại hội nghị, ông Phan Nguyễn Như Khuê - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM triển khai hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2023 và yêu cầu các cấp ủy khẩn trương tổ chức việc quán triệt chuyên đề đến các tổ chức cơ sở đảng. Việc thực hiện chuyên đề năm cần gắn với các sự kiện mà TP.HCM đang hướng đến là kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bên cạnh đó là gắn với sự kiện kỷ niệm 50 năm thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cho rằng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần thể hiện bằng những việc làm thiết thực, và nhấn mạnh "cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thông qua việc thực hiện chuyên đề năm 2023".

Việc này phải được thể hiện trong chương trình hành động của từng cá nhân, từng đơn vị, từng tổ chức và lồng ghép vào công tác xem xét, đánh giá thi đua; đồng thời cũng đề nghị việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh phải gắn với việc thực hiện chuyên đề năm 2023, qua đó góp phần lan tỏa, thể hiện sự tự hào của công dân thành phố mang tên Bác.

HT-TPTD.jpg

Điểm cầu Hội trường UBND thành phố Thủ Đức

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam có ý nghĩa quan trọng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên toàn Đảng bộ TP.HCM nhằm chủ động quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Chương trình cũng đồng thời tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng - phát triển cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch vững mạnh, phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong việc xây dựng, hình thành và phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hai nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO