Doanh nghiệp da giày gặp khó

HOÀNG NAM| 28/03/2013 08:55

Qua kiểm tra, thanh tra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM đã phát hiện Công ty CP Sản xuất Giày Thượng Thăng (D5/42 ấp 4, khu phố 4, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh - TP.HCM), do ông Hoàng Minh Thông làm giám đốc, có nhiều sai phạm trong thực hiện pháp luật lao động, như: không giao kết hợp đồng lao động với 1.054 công nhân, không đóng bảo hiểm xã hội cho 1.468 người, 10/28 lao động nước ngoài không có giấy phép lao động...

Doanh nghiệp da giày gặp khó

Qua kiểm tra, thanh tra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM đã phát hiện Công ty CP Sản xuất Giày Thượng Thăng (D5/42 ấp 4, khu phố 4, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh - TP.HCM), do ông Hoàng Minh Thông làm giám đốc, có nhiều sai phạm trong thực hiện pháp luật lao động, như: không giao kết hợp đồng lao động với 1.054 công nhân, không đóng bảo hiểm xã hội cho 1.468 người, 10/28 lao động nước ngoài không có giấy phép lao động...

Đọc E-paper

Các cơ quan chức năng trao đổi công nhân Công ty Thượng Thăng, chiều ngày 22/3/2013

Trả lời câu hỏi vì sao Thượng Thăng không giao kết hợp đồng lao động với công nhân, ông Thông cho biết, do lượng lao động thay đổi liên tục và công nhân cũng chưa hiểu rõ về lợi ích của việc ký hợp đồng lao động để tham gia bảo hiểm xã hội.

Sau thời gian thử việc, Công ty có mời người lao động ký hợp đồng lao động, nhưng nhiều người không đồng ý với nhiều lý do khác nhau. Nhiều công nhân không muốn ký hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm xã hội là do sợ tốn tiền (trên 200.000 đồng/tháng) và sau khi nghỉ việc, việc chốt sổ tại Công ty cũng như lãnh tiền cũng gặp khó khăn, tốn kém chi phí đi lại...

Qua phân tích của đại diện các cơ quan của huyện Bình Chánh cho thấy, việc người lao động ngại ký hợp đồng lao động không những tự mình bị thiệt thòi mà bản thân Công ty cũng vi phạm Luật Lao động. Do vậy, một trong những việc cần làm là lao động sau khi hết thời gian thử việc phải ký hợp đồng để Công ty có cơ sở đóng các loại bảo hiểm.

Bên cạnh đó, khi công nhân nghỉ việc, Công ty cũng cần đẩy nhanh tiến độ chốt sổ bảo hiểm và trả tiền cho người lao động, tránh bắt công nhân phải đi lại nhiều lần.

Qua trao đổi, lãnh đạo Công ty Thượng Thăng thừa nhận còn nhiều sai sót và rất mong cơ quan chức năng cũng như tổ chức hội ngành da giày TP.HCM và Việt Nam giúp đỡ để Công ty vượt qua lúc khó khăn này.

Theo ông Nguyễn Văn Khánh, Tổng thư ký Hội Da giày TP.HCM, do tình hình quá khó khăn, hiện rất nhiều doanh nghiệp trong ngành sản xuất giày tồn kho rất nhiều, nguy cơ vỡ nợ là không thể tránh khỏi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Doanh nghiệp da giày gặp khó
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO