Máy tính: qua rồi thời tự ráp

Nguồn SGTT| 02/10/2009 09:43

Một người chuyên kinh doanh linh kiện máy tính tại TP.HCM xác nhận, khoảng một năm trở lại đây, hiếm người mua linh kiện để ráp thành một chiếc máy tính.

Máy tính: qua rồi thời tự ráp

“Trước đây, có ngày tôi nhận ráp vài máy nhưng bây giờ, mấy tháng rồi mà ráp chưa được chục máy”, ông Vinh ở quận 1, TP.HCM, người một thời chọn nghề ráp máy tính làm “cần câu cơm”, cho biết.

Khoảng một năm trở lại đây, hiếm người mua linh kiện để ráp thành một chiếc máy tính.

Không còn chỗ cho tay ngang

Nhân viên một siêu thị chuyên kinh doanh linh kiện máy tính tại TP.HCM xác nhận, khoảng một năm trở lại đây, hiếm người mua linh kiện để ráp thành một chiếc máy tính. Thay vào đó, nhóm hàng linh kiện chỉ sống được nhờ vào khách mua lẻ để thay thế. “Nhóm hàng linh kiện ngày càng nhiều, phức tạp về nguồn gốc lẫn công nghệ, ngay cả người trong nghề còn chưa biết hết, làm sao những người “tay ngang” dám chọn hàng để mua. Nhiều khách hàng nói rằng mua máy bộ cho yên tâm”, ông Nguyễn Văn Hiền, phụ trách cửa hàng 247 Lý Thường Kiệt (Q.11, TP.HCM) của công ty Bách Khoa Computer nhận xét.

Đúng như lời ông Hiền, những linh kiện của chiếc máy tính như CPU, mainboard, RAM… ngày càng cao cấp và đòi hỏi sự đồng bộ phức tạp trong cấu hình máy tính. Những con CPU i5, i7 của Intel giá từ 200 – 500 USD/chiếc không phải là loại để những kẻ “tay ngang” có thể mua và ráp như trước đây. Ông Tuấn, “kỹ sư trưởng” của một nhà máy lắp ráp máy tính tại TP.HCM nói: “Lắp để chạy không khó nhưng để có một bộ máy hoàn chỉnh, nhất là khi sử dụng những loại linh kiện mới, phải có “nghề” mới dám làm”.

Tạm gác chuyện kỹ thuật, một yếu tố quan trọng đã làm nhiều người không còn hào hứng chuyện mua linh kiện tự lắp ráp là “độ chênh” giá cả giữa mua linh kiện ráp và mua máy bộ hiện nay không còn cao như trước. Ba năm trước, tự ráp một chiếc máy tính có thể tiết kiệm khoảng 25 – 30%, còn nay mức chênh này không quá 10%. Và, số tiền tiết kiệm đó không bù được những phiền phức mà người tiêu dùng phải chịu khi máy có sự cố.

Mua máy bộ cho an toàn

Cách mua máy tính phổ biến hiện nay là ra cửa hàng, chọn máy theo túi tiền. Người có tiền nhiều thì mua hàng của các hãng nước ngoài như HP, Acer, Dell… Người tiền ít chọn những dòng máy bộ do các doanh nghiệp trong nước “sản xuất” như Khai Trí, Phong Vũ, Bách Khoa, CMS, Trần Anh, Hoàn Long, v.v. Quan sát trên thị trường máy tính bộ, cấu hình dãy sản phẩm này khá rộng, từ CPU Atom, Celeron cho đến thế hệ CPU mới nhất là dòng Core i5, i7 với giá thấp nhất là 4 triệu đồng (chưa tính màn hình) cho đến khoảng 15 triệu đồng.

Để bán được nhiều hàng, các doanh nghiệp lắp ráp máy tính trong nước đã tạo ra nhiều chương trình có sự trợ giúp của các nhà sản xuất thiết bị để có giá thành tốt nhất. Giám đốc kinh doanh của một đơn vị nhập khẩu linh kiện máy tính có tầm cỡ tại TP.HCM (không tiết lộ tên) cho biết, một đối tác của ông tại Cần Thơ trong mấy tháng gần đây, mỗi tháng bán được khoảng 1.500 bộ máy tính giá thấp (cấu hình CPU Atom, màn hình LCD 16 inch) với giá gần 5 triệu đồng/bộ. “Nếu mua linh kiện tự ráp khó có được giá này. Sở dĩ họ bán được là do cấu hình đưa ra phù hợp với nhu cầu sử dụng, giá chấp nhận được, cũng như cam kết chế độ bảo hành cho người tiêu dùng”, vị giám đốc kinh doanh này nói.

Theo bà Quỳnh Như, giám đốc công ty Khai Trí, hiện bình quân mỗi tháng, Khai Trí bán ra trên thị trường khoảng 2.000 máy. “Trong số đó có phần đóng góp quan trọng của những dự án lớn nhưng phân khúc người tiêu dùng đầu cuối đang có mức tăng trưởng tốt”, bà Như cho biết.

Trước đây, Bách Khoa Computer cũng chuyên về bán linh kiện nhưng gần đây đã đẩy mạnh nhóm máy tính bộ do chính Bách Khoa lắp ráp với lượng máy bán ra khoảng 500 máy/tháng. Ngoài ra, người tiêu dùng đã biết đến những máy tính bộ do các siêu thị chuyên bán linh kiện máy tính như Phong Vũ, Hoàn Long, Nova… ráp từ nhiều năm nay.

Cũng cần nói thêm, việc máy tính xách tay giảm giá mạnh đã làm số người tự mua linh kiện lắp ráp giảm đáng kể. So sánh giữa máy tính xách tay và máy tính để bàn, với cấu hình bình thường, chỉ cần thêm 1 triệu đồng là đã có cái máy tính xách tay tiện dụng và đa năng hơn…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Máy tính: qua rồi thời tự ráp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO