Tăng và lo!

BÌNH AN| 30/01/2010 08:55

Nhiều ngân hàng cổ phần đã đưa ra kế hoạch tăng vốn điều lệ, nhằm đạt mức 3.000 tỷ đồng vào cuối năm nay. Hiện có gần 10 NH đang chuẩn bị tăng vốn, với con số trên dưới 500 tỷ đồng trong năm 2010.

Tăng và lo!

Nhiều ngân hàng (NH) cổ phần đã đưa ra kế hoạch tăng vốn điều lệ, nhằm đạt mức 3.000 tỷ đồng vào cuối năm nay. Hiện có gần 10 NH đang chuẩn bị tăng vốn, với con số trên dưới 500 tỷ đồng trong năm 2010. Tuy nhiên, trong tình hình thị trường chứng khoán vẫn “thất thường” như hiện nay, việc triển khai kế hoạch tăng vốn của các NH xem ra còn rất nan giải.

Cổ phiếu NH đang xuống thấp nên thu hút vốn sẽ rất khó khăn - Ảnh: Quý Hòa

Theo Nghị định số 141/2006/NĐ-CP của Chính phủ, vốn pháp định đối với các NH thương mại cổ phần đến 31/12/2010 phải đạt 3.000 tỷ đồng. Quy định này buộc các NH quy mô nhỏ phải lao vào cuộc chạy tăng vốn mới. Một số NH như Đại Á, Việt Nam Tín Nghĩa, Đại Dương vừa đạt mức vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng vào cuối năm 2008, rồi tăng lên 2.000 tỷ đồng vào năm vừa qua, nay tiếp tục... “chạy”.

Tổng giám đốc một NH thuộc nhóm này cho biết, hai năm qua đã rất khó khăn, nhưng sau “bước chạy lấy đà” ấy họ sẽ bằng nhiều cách để đạt “chuẩn” 3.000 tỷ đồng vào cuối 2010, vì không muốn bị sáp nhập hay giải thể. Theo TS. Lê Thẩm Dương (Đại học Ngân hàng TP.HCM), việc tăng vốn của các NH ngoài lý do đạt vốn điều lệ theo quy định, còn để tăng năng lực tài chính và quy mô hoạt động.

Theo đó, nhiều NH đã công bố các kế hoạch tăng vốn. NH Quốc tế (VIB) vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đồng ý phương án tăng vốn điều lệ từ 2.400 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng, theo hình thức chào bán thêm 60 triệu cổ phiếu cho cổ đông với mệnh giá 10.000 đồng/CP. NH Phương Đông (OCB) cũng vừa hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ từ trên 1.474 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng, và đang có kế hoạch phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu sẽ chuyển đổi thành cổ phiếu vào cuối năm 2010, đồng thời phát hành thêm 400 tỷ đồng cổ phiếu.

Ngân hàng Miền Tây (Western Bank) cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng trong quý I/2010 và tiếp tục tăng, đến cuối năm đạt 3.000 tỷ đồng. Nhiều NH có kế hoạch niêm yết cổ phiếu trong năm nay, như Nam Việt, Western Bank, OCB, LienVietBank... Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những NH trông chờ vào việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức.

Khủng hoảng tài chính toàn cầu đã khiến nhiều NH lớn trên thế giới thu hẹp hoạt động. Với tình hình cổ phiếu NH đang xuống thấp như hiện nay, việc “gọi” vốn mới sẽ rất khó khăn. Ngay cả các NH đang “ăn nên làm ra” như Eximbank, Đông Á, NH Quân đội..., giá cũng chỉ trên dưới 25.000 đồng/CP (quy về 10.000 đồng/CP). Với giá này mà giao dịch cũng không dễ thì liệu cổ phiếu phát hành thêm có hấp dẫn nhà đầu tư?

Chưa kể, cả cổ đông hiện có của NH lẫn nhà đầu tư bên ngoài đều đang lo ngại giá cổ phiếu NH sẽ còn xuống nữa, khi nhiều NH đồng loạt tung ra số cổ phần trị giá hàng chục ngàn tỷ đồng, trong lúc thị trường chứng khoán chưa thực sự khởi sắc. Lường trước điều này, có NH chỉ nhắm đến cổ đông hiện hữu. Nhưng nhiều trường hợp đã gần đến hạn chót nộp tiền mua cổ phần mà cổ đông vẫn không có “động tĩnh” gì, chứng tỏ giải pháp này cũng không mấy hiệu quả.

Theo yêu cầu của Chính phủ, năm nay các ngân hàng cổ phần, liên doanh, 100% vốn nước ngoài và Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương phải tăng vốn pháp định từ 1.000 tỷ đồng lên tối thiểu 3.000 tỷ đồng. Công ty cho thuê tài chính và công ty tài chính phải tăng lần lượt từ 100 -300 tỷ đồng hiên nay lên 150-500 tỷ đồng. NH Nhà nước đã có văn bản yêu cầu các NH chậm nhất vào ngày 31/3 phải báo cáo về kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2010 và đề xuất phương án xử lý nếu không đạt mức vốn theo quy định. Hiên có hơn một nửa trong số các ngân hàng cổ phẩn, liên doanh và nước ngoài có vốn điều lệ dưới 3.000 tỷ đồng.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tăng và lo!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO