Sắc đỏ bao trùm chứng khoán thế giới

05/02/2010 01:34

Ở Mỹ, lợi nhuận DN gây thất vọng, số lượng người đăng ký thất nghiệp lần đầu lại tăng. Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha gặp khó khăn trong giảm thâm hụt ngân sách đã ảnh hưởng tới thị trường cổ phiếu.

Sắc đỏ bao trùm chứng khoán thế giới

Ở Mỹ, lợi nhuận doanh nghiệp gây thất vọng, số lượng người đăng ký thất nghiệp lần đầu lại tăng. Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha gặp khó khăn trong giảm thâm hụt ngân sách đã ảnh hưởng tới thị trường cổ phiếu.

Phố Wall lao dốc với biên độ mạnh nhất kể từ tháng 4/2009. Chỉ số Dow Jones Industrial mất 268,37 điểm, tương ứng 2,6%, lùi sát về ngưỡng kháng cự 10.000 điểm, chốt tại 10.002,18 điểm. Hàn thử biểu Standard & Poor 500 bốc hơi 3,1%, xuống 1.063,11 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng điều chỉnh mạnh 3%, đóng cửa ở 2.125,43 điểm.

Những quan ngại về tỷ lệ nợ tăng cao trong nhóm các quốc gia thuộc khu vực đồng tiền chung euro đẩy đồng đôla tăng giá lên mức cao nhất trong 7 tháng, kéo giá vàng và dầu mỏ điều chỉnh mạnh. Bầu không khí lo sợ về đợt sóng điều chỉnh thứ hai kể từ khi chứng khoán Mỹ chạm đỉnh 15 tháng ngày 19/1 làm chùn bước dòng tiền có ý định bắt đáy trong phiên. Chỉ số tổng hợp các công cụ bảo vệ nhà đầu tư VIX nhảy vọt 21%.

Tại châu Âu, nguy cơ vỡ nợ tín dụng quốc gia phủ bóng đen các sàn cổ phiếu. Chứng khoán Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cùng trượt dốc với biên độ mạnh nhất trong 15 tháng, lần lượt đóng cửa âm 5,7% và 5%. Ủy ban châu Âu (EU) dự báo, thâm hụt ngân sách của Bồ Đào Nha trong năm 2011 sẽ chiếm tới 91% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ mức 77% trong năm 2010. Đợt chào bán 3,5 tỷ đôla trái phiếu của chính phủ Tây Ban Nha cũng không thu được những thành công như mong đợi.

Phiên hôm 4/2, sắc đỏ phủ kín trên tất cả các bảng điện tử. Chỉ số tổng hợp 18 hàn thử biểu thuộc khu vực Eurozone bốc hơi 2,7% trong ngày Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ra quyết định giữ nguyên mặt bằng lãi suất ở mức thấp kỷ lục 1%. Chứng khoán Anh đi xuống 2,2%. Chương trình mua lại 317 tỷ đôla các tài sản mất thanh khoản của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) kết thúc, BOE cũng giữ nguyên lãi suất ở mức 0,5%. Các chỉ số DAX 30 của Đức và CAC 40 của Pháp lần lượt giảm 2,5% và 2,8%.

Chứng khoán châu Á cũng điều chỉnh phiên đầu tiên trong 3 ngày. Những lo ngại về tốc độ hồi phục nền kinh tế có thể chậm lại, đè nặng tâm lý giới đầu tư. Doanh số bán lẻ tại Australia bất ngờ đi xuống trong tháng 12/2009; tỷ lệ thất nghiệp của New Zealand leo lên mức cao nhất trong hơn 10 năm. Chỉ số tổng hợp 23 hàn thử biểu khu vực MSCI mất 0,8%, thoái lui về ngưỡng 117,54 điểm. Như vậy, tính mức đỉnh cao nhất trong 17 tháng được thiết lập ngày 15/1, chỉ số này đã điều chỉnh 7,3%.

Làn sóng chốt lời các cổ phiếu ngành ngân hàng dâng cao, tạo ra những đợt rung lắc mạnh trên sàn cổ phiếu Hong Kong. Phong vũ biểu HangSeng đóng cửa âm 1,8%. Ngày 4/2, Ngân hàng ngoại hối lớn nhất Trung Quốc Bank of China công bố kế hoạch phát hành 3,7 tỷ đôla trái phiếu, dấy lên lo ngại nguồn cung lớn sẽ pha loãng giá trị đợt chào bán. Hàn thử biểu Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 0,3%.

Ở Tây Á, chứng khoán Ấn Độ cũng không nằm ngoài xu thế chung, chỉ số BSE đóng cửa âm 1,6%. Các bảng điện tử từ Singapore sang Australia, Nhật Bản cùng điều chỉnh trong biên độ từ 0,7% đến 0,5%. Các thị trường Hàn Quốc và Đài Loan không thay đổi đáng kể so với phiên liền trước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Sắc đỏ bao trùm chứng khoán thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO