Nhận định thị trường chứng khoán ngày 5/2

05/02/2010 06:42

Giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 5/2.

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 5/2

Giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 5/2.

VNDirect cho rằng, mặc dù VN-Index chưa vượt hoàn toàn qua vùng kháng cự 500-505 điểm nhưng diễn biến tích cực trong phiên giao dịch cùng với xu hướng kỹ thuật đi lên đã đưa xác suất tăng giá trong phiên ngày 5/2 lên cao.

Xem xét đến việc bán dần các cổ phiếu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

“Trên thị trường tiền tệ, theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, tổng phương tiện thanh toán tháng 1/2010 có mức tăng 1,5% và tăng trưởng tín dụng là 1%. Tuy nhiên, tăng trưởng huy động lại có mức thấp hơn nhiều, chỉ ở khoảng 0,3%. Các ngân hàng vẫn gặp khó khăn trong huy động vốn và vì vậy áp lực lên lãi suất là rất cao.

Mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với ngoại tệ cách đây không lâu nhưng lãi suất huy động và cho vay ngoại tệ vẫn có xu hướng tăng trong tháng. Huy động giảm và lãi suất cao sẽ tạo ra những rủi ro trong trung hạn đối với nền kinh tế nếu không có biện pháp can thiệp đúng.

Thị trường đã tăng điểm với sự hưng phấn đang tăng dần. Tuy nhiên cần nhìn nhận những rủi ro một cách đúng mức để tránh lao vào mua ở vùng giá cao. Nhà đầu tư nên thận trọng khi mua vào ở thời điểm này, đồng thời cũng nên giữ mức lợi nhuận kỳ vọng ở mức vừa phải.

Xét về mặt phân tích kỹ thuật, VN-Index đang tiệm cận đường xu hướng nối các đỉnh 633 và 544 điểm cũng như vùng kháng cự mạnh 509-512 điểm tính theo các mốc kháng cự của Fibonacci và Ichimoku.

Nhiều cổ phiếu trụ cột tăng giá mạnh vào các phiên trước đã có dấu hiệu chững lại đà tăng trong phiên giao dịch hôm 4/2. Chúng tôi cho rằng bên bán sẽ gia tăng mạnh quanh vùng kháng cự nói trên, việc mua thêm các cổ phiếu ở các vùng giá cao sẽ có những rủi ro nhất định đối với các nhà đầu tư ngắn hạn.

Khuyến nghị của chúng tôi là nên xem xét đến việc bán dần các cổ phiếu từ phiên giao dịch ngày 5/2 trước khi sự điều chỉnh có thể sớm xảy ra vào tuần giáp Tết, do các dòng tiền vay đầu tư ngắn hạn hoặc đòn bẩy có thể được nhanh chóng rút ra trước kỳ nghỉ Tết khá dài, kéo dài tới 9 ngày”.

Nếu không có gì bất thường, VN-Index có thể lên 660 điểm trong 6-8 tuần

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

"Thị trường hôm 4/2 có phiên vượt ngưỡng 498 điểm thành công và các chỉ báo kỹ thuật đã phát đi tín hiệu xác lập xu thế tăng cho VN-Index với độ tin cậy lên đến 80%.

Điều này cũng có nghĩa là thị trường nhiều khả năng đã bước sang sóng 3 nhỏ thuộc sóng 3 lớn và tín hiệu cuối cùng mà chúng ta phải chờ đợi để khẳng định điều này là khi VN-Index vượt lên trên kênh xu thế giảm trung hạn, tương đương với vùng kháng cự 510-512 điểm với một phiên tăng điểm về cuối phiên.

Sóng 3 thường là sóng tăng mạnh nhất trong chu kỳ 5 sóng theo lý thuyết sóng Elliott. Mặc dù sẽ còn phải vượt qua nhiều ngưỡng cản ngắn hạn nhưng đích tới gần nhất của bước sóng này được kỳ vọng ở mốc 660 điểm và nếu không có tác động gì quá bất thường, chúng tôi dự báo VN-Index sẽ có thể đạt được mốc điểm này trong khoảng thời gian từ 6 đến 8 tuần tới.

Trong ngắn hạn, thị trường được dự báo sẽ sớm xuất hiện những phiên điều chỉnh khi VN-Index tiếp cận ngưỡng kháng cự 512 điểm hoặc trễ hơn là 518 điểm. Những phiên điều chỉnh ngắn hạn này được xem là cơ hội giải ngân với tỷ trọng lớn cho những nhà đầu tư còn đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp".

Xu hướng tăng có thể kéo dài thêm một hay hai phiên

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

"Tâm lý chung của các nhà đầu tư đã được cải thiện và VN-Index đã vượt qua mốc 500 điểm. Tuy nhiên, việc lượng đặt bán vượt quá lượng đặt mua trong suốt phiên giao dịch và mặc dù đã không làm ảnh hưởng đến xu hướng thị trường trong phiên hôm 4/2, thì điều này cho thấy có thể bên bán đang đợi giá tăng thêm một chút nữa để bán ra.

Đợt tăng hiện tại của thị trường sẽ chủ yếu phụ thuộc vào việc các nhà đầu tư nước ngoài sẽ tiếp tục mua vào trong bao lâu nữa khi mà giá cổ phiếu cứ tiếp tục tăng.

Trong vài tháng trở lại đây, khối ngoại đã không đặt mua với giá quá cao và theo chúng tôi, cách giải thích hợp lý nhất cho những phiên mua vào mạnh gần đây là hiện tại có hai hay ba nhà đầu tư lớn mua vào với khối lượng lớn.

Chúng tôi giữ quan điểm thận trọng trong ngắn hạn khi nhìn vào lượng dư bán trong phiên hôm 4/2 mặc dù vẫn cho rằng xu hướng tăng hiện tại có thể kéo dài thêm một hay hai phiên nữa".

Cơ hội mua cổ phiếu hấp dẫn khi thị trường điều chỉnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

“Thị trường chứng khoán Việt Nam thường bị tác động mạnh bởi dòng tiền đổ vào thị trường. Vì vậy, chúng tôi cho rằng dòng tiền thật sẽ là chất xúc tác cho các xu hướng tăng gần đây.

Thông tin tăng trưởng tín dụng trong tháng 1/2010 chỉ đạt 1% có thể lại trở thành một yếu tố thúc đẩy thị trường tăng điểm. Đơn giản là do các ngân hàng thương mại còn nhiều room cho việc tăng trưởng tín dụng trước khi đạt ngưỡng 25%, ngưỡng giới hạn do Ngân hàng Nhà nước đề ra.

Thêm vào đó, chúng tôi tin tưởng rằng việc giải ngân vào thị trường chứng khoán từ nguồn tiền thưởng cuối năm do kết quả hoạt động kinh doanh tốt của nhiều công ty sẽ giúp thị trường lấy lại được phương hướng.

Hơn thế, bên cạnh việc phá vỡ ngưỡng tâm lý 500 điểm, cùng với việc thanh khoản hồi phục tương đối tốt sẽ giúp thị trường có thêm một vài phiên tăng điểm trước khi chinh phục ngưỡng hỗ trợ mới.

Tuy vậy, chúng tôi vẫn cho rằng sẽ có một vài điều chỉnh nhỏ trước Tết nhưng đó là cơ hội cho các nhà đầu tư mua được cổ phiếu với giá hấp dẫn”.

Đồ thị kỹ thuật cho thấy những dấu hiệu rất tích cực

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

“Hoạt động mua ròng nhiều phiên liên tiếp của khối ngoại đã khiến cho nhà đầu tư trong nước bừng tỉnh và thị trường đã giao dịch sôi nổi hơn rất nhiều. Với giá trị giao dịch chiếm gần 18% giá trị giao dịch toàn thị trường và danh mục mua ròng phần lớn các cổ phiếu blue-chip, khối nhà đầu tư nước ngoài đã kích thích tâm lý hưng phấn và lôi kéo được nhiều nhà đầu tư tham gia thị trường.

Nếu khối này tiếp tục giữ vững giá trị mua vào của mình, chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm.

Hiện tại, những khó khăn của nền kinh tế vẫn còn đó như: nhập siêu, thâm hụt ngân sách, thanh khoản ngân hàng, nguy cơ lạm phát khiến chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp tăng cao. Tuy nhiên, nhà đầu tư đã phớt lờ các thông tin này và đây thường là dấu hiệu của một đợt sóng tăng điểm.

Với phiên tăng điểm của ngày 4/2, đồ thị kỹ thuật đang cho thấy những dấu hiệu rất tích cực. Thị trường đã vượt thành công ngưỡng kháng cự đầu tiên tại 498 điểm và đang hướng về ngưỡng kháng cự tiếp theo tại 512 điểm. Nếu khối lượng giao dịch tiếp tục được cải thiện thì khả năng thị trường vượt ngưỡng này là khá lớn.

Có thể thị trường sẽ có phiên điều chỉnh hoặc đi ngang trong một vài phiên tới do áp lực bán ra chốt lời và tâm lý nghỉ tết. Đó là cơ hội cho các nhà đầu tư còn chậm chân chưa kịp tham gia thị trường”.

Xác suất tăng điểm ở mức cao

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Mặc dù VN-Index chưa vượt hoàn toàn qua vùng kháng cự 500-505 điểm nhưng diễn biến tích cực trong phiên giao dịch cùng với xu hướng kỹ thuật đi lên đã đưa xác suất tăng giá trong phiên ngày 5/2 lên cao.

VN-Index đã được hỗ trợ bởi dòng tiền đầu tư theo phương pháp kỹ thuật với mục tiêu là mức kháng cự 517-520. Chúng tôi khuyến nghị nên mua tại vùng 500-505, cắt lỗ nếu VN-Index xuống dưới 500 điểm. Nếu không có sẵn cổ phiếu để bán cắt lỗ, nhà đầu tư nên chọn các cổ phiếu có thể đầu tư dài hạn”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 5/2
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO