Nhận định thị trường chứng khoán ngày 19/5

19/05/2010 06:21

Giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/5.

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 19/5

Giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/5.

Nên tăng dần tỷ trọng danh mục

SSI cho rằng VN-Index nhiều khả năng sẽ hình thành những phiên tăng giảm xen kẽ với biên độ không lớn trong những phiên giao dịch tới - Nguồn ảnh: VNDS.

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

“VN-Index đang tiệm cận dần với dải trung bình động 200 ngày (EMA-200) ở quanh mốc 500 điểm và đây là vùng hỗ trợ mạnh cho thị trường trung hạn. Khối lượng giao dịch giảm dần cho thấy áp lực bên bán tạm thời cũng giảm khá nhiều, nhưng bên mua cũng khá thận trọng khi chỉ mua ở vùng giá thấp.

Chúng tôi cho rằng VN-Index nhiều khả năng sẽ hình thành những phiên tăng giảm xen kẽ với biên độ không lớn trong những phiên giao dịch tới và các nhà đầu tư có thể tăng dần tỷ trọng danh mục trong những phiên giảm nhẹ hoặc đi ngang vào các cổ phiếu có chỉ số cơ bản hấp dẫn.

Tuy nhiên, việc sử dụng đòn bẩy tài chính vẫn nên được hạn chế để tránh rủi ro mang tính hệ thống do ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường chứng khoán thế giới”.

Đà rơi của các chỉ số có xu hướng giảm dần

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục xu hướng đi ngược thị trường khi tăng lượng mua vào và giảm tỷ trọng bán ra. Tổng giá trị mua ròng trên HOSE hôm 18/5 là 51,9 tỷ đồng và tập trung vào nhóm cổ phiếu cơ bản tốt như GMD, SJS, DIG, ….

Xét về yếu tố kỹ thuật, VN-Index hiện đang tiến sát về vùng hỗ trợ 505-500 điểm, đây là nơi hội tụ giữa đường biên dưới của dải Bollinger bands, đường EMA 200 với đường Fibonacci Retracement ngắn hạn và trung hạn….

Chúng tôi nhận thấy đây là vùng hỗ trợ khá quan trọng nên không loại trừ khả năng VN-Index sẽ bật lên lại khi chạm vùng này. Chỉ số HNX-Index cũng có diễn biến tương tự khi tiếp cận vùng hỗ trợ mạnh 167-165 điểm.

Ngoài ra, chỉ số riêng của từng nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và vốn hóa nhỏ đã giảm khá mạnh, và đà giảm có dấu hiệu suy yếu trong phiên ngày hôm 18/5. Riêng chỉ số của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã tích cực hơn khi có dấu hiệu quay đầu tăng nhẹ.

Mặc dù vậy, còn quá sớm để kết luận xu hướng giảm của các chỉ số sắp kết thúc khi tâm lý lo ngại về khủng hoảng nợ châu Âu có thể lan rộng vẫn đang bao trùm giới đầu tư. Khả năng VN-Index sẽ đi ngang trong biên độ hẹp 500-520 điểm trong những phiên cuối tuần, chờ đợi các thông tin hỗ trợ từ thị trường trong nước và quốc tế.

AVS cho rằng nhà đầu tư vẫn nên thận trọng trong quyết định giải ngân, nên tiếp tục kiên nhẫn chờ dấu hiệu tích cực hơn của thị trường”.

Cơ hội thuận lợi để các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn

(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)

“Nhiều nhà đầu tư trong giai đoạn hiện nay vẫn chưa quan tâm đến sự hấp dẫn của giá, họ vẫn quan tâm đến việc cân đối tỷ lệ tiền mặt/cổ phiếu để đảm bảo tính an toàn cho danh mục. Đây có thể là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng hiện tại: “thị trường giảm điểm sâu mà lượng cầu, giá trị giao dịch chưa thể tăng mạnh”.

Sự dao động nhẹ theo chiều hướng đi xuống của hai chỉ số cho thấy mặc dù chưa có thêm thông tin tiêu cực nào, nhà đầu tư vẫn chưa lấy lại được sự cân bằng về tâm lý cũng như cơ cấu tài sản để thấy được sự hấp dẫn về giá. Thêm vào đó, thị trường cũng cần thêm thời gian để giải quyết các vấn đề còn tồn tại của dòng tiền trước khi xác lập được xu thế mới.

Chúng tôi duy trì quan điểm đây là cơ hội thuận lợi để các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, quy mô vốn lớn có thể tăng được tỷ trọng cổ phiếu mà không làm tác động đến diễn biến giá.

Còn đối với các nhà đầu tư với tầm nhìn ngắn hạn, lượng vốn nhỏ đây có lẽ chưa phải là thời điểm thích hợp để tham gia thị trường.

Những nhà đầu tư hiện đang nắm giữ tỷ trọng lớn cổ phiếu, việc phân loại cổ phiếu là cần thiết, đối với các cổ phiếu có giá trị cơ bản tốt, chưa tăng nóng giai đoạn vừa qua thì lựa chọn bán chưa hẳn đã hiệu quả, theo nhận định của chúng tôi”.

Thị trường có thể bật tăng trong một hoặc vài phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

“Tâm lý lo sợ khủng hỏang nợ tại Hy Lạp có phần dịu lắng khi các bộ trưởng tài chính các nước châu Âu họp tại Brussels để bàn một kế hoạch cụ thể để ngăn chặn khủng hoảng lây lan. Vào cuối ngày 18/5, giờ Việt Nam, sắc xanh đã xuất hiện tại hầu hết các sàn giao dịch chứng khoán châu Á và châu Âu.

Tâm lý nhà đầu tư trong nước đang bị nhiều yếu tố chi phối, tâm lý lo sợ của bên bán cùng với sự thận trọng của bên mua đang đẩy thị trường về mức thấp của những ngày cuối tháng 3/2010. Đồ thị kỹ thuật cho thấy thị trường đang ở vùng bán quá mức và có vẻ như nguồn cung giá thấp đang cạn kiệt dần, chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ nhanh chóng bật tăng trở lại trong một hoặc vài phiên tới.

Nhà đầu tư nên tăng cường tích lũy cổ phiếu và không nên bán ra ở thời điểm này vì có thể sẽ phải mua lại ở những phiên tới với giá cao hơn”.

Thị trường sẽ nhanh chóng đảo chiều

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

“Chúng tôi tin rằng tình hình thị trường trong 2 ngày qua bị ảnh hưởng bởi tâm lý lo lắng về thị trường thế giới và lực bán giải chấp chứng khoán của một số nhà đầu tư trong nước.

Tuy nhiên, nếu thị trường chứng khoán trong nước thực sự có mối liên hệ với biến động của thị trường thế giới thì chúng ta có thể kỳ vọng tín hiệu đảo chiều của thị trường hay ít nhất là tốc độ suy giảm của thị trường sẽ giảm bớt khi thị trường thế giới bắt đầu có những tín hiệu lạc quan hơn: chỉ số DJIA đã tăng nhẹ trở lại, chỉ số CSI Trung Quốc 300 phục hồi 2,09% và thị trường châu Âu sẽ có một phiên giao dịch “xanh”.

Với những tín hiệu khả quan hơn của thị trường thế giới cùng với môi trường vĩ mô trong nước khá ổn định, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ nhanh chóng đảo chiều.

Sau thời kỳ hoàng kim của các cổ phiếu nhỏ và vừa trong thời gian gần đây, nhà đầu tư cần cân bằng lại danh mục đầu tư của mình và tập trung vào đầu tư dài hạn những cổ phiếu blue-chip để giảm rủi ro cho danh mục”.

Cơ hội cho các nhà đầu tư giá trị

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí - PSI)

“Tuy dự báo đà giảm thị trường có thể tạm thời ngừng lại nhưng chúng tôi cũng chưa nhận thấy tín hiệu mua vào. Do đó, với các nhà đầu tư ngắn hạn thì việc bắt đáy vẫn còn khá mạo hiểm.

Ngược lại, nhiều mã cổ phiếu trong thời gian qua không tăng điểm, thậm chí đang ở mức giá thấp nhất trong vòng 1 năm qua (trong đó có nhiều mã blue-chip). Có lẽ áp lực giảm tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục đã khiến nhiều nhà đầu tư phải bán các mã cổ phiếu này, khiến cho mặt bằng giá thấp hơn so với giá trị cơ bản.

Rõ ràng, đây là cơ hội cho các nhà đầu tư giá trị. Vì vậy, nếu chấp nhận nắm giữ với kỳ đầu tư đủ dài (ít nhất là 3 tháng) thì chúng tôi cho rằng các nhà đầu tư có thể lựa chọn được các mã cổ phiếu hợp lý để mua vào”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 19/5
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO