Chứng khoán châu Á tăng mạnh nhất trong 3 tuần

Nguồn VietNamNet| 17/09/2009 08:08

Chỉ số chứng khoán khu vực tăng mạnh nhất trong vòng 3 tuần, nhờ thông tin về doanh số bán lẻ và sản xuất ở Mỹ cao hơn so với dự báo.

Chứng khoán châu Á tăng mạnh nhất trong 3 tuần

Chỉ số chứng khoán khu vực tăng mạnh nhất trong vòng 3 tuần, nhờ thông tin về doanh số bán lẻ và sản xuất ở Mỹ cao hơn so với dự báo.

Trong phiên 16/9, có lúc chỉ số Nikkei 225 tăng tới 1,7%. (Ảnh: Bloomberg)

Hôm 15/9, Bộ Thương mại Mỹ công bố doanh số bán lẻ tháng 8/2009 tăng 2,7%, mạnh nhất trong 3 năm qua. Một báo cáo khác cũng của bộ này cho thấy, sản xuất khu vực New York tháng 9/2009 tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong gần 2 năm.

Cùng ngày, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Fed) Ben S. Bernanke nhận định, suy thoái kinh tế Mỹ "rất có khả năng" đã qua. Từ tháng 12 năm ngoái, ngân hàng trung ương Mỹ đã thực hiện lãi suất cơ bản từ 0 - 0,25% và mới đây khẳng định sẽ tiếp tục duy trì mức này thêm một thời gian nữa.

Những thông tin trên đã tác động tích cực tới các thị trường chứng khoán châu Á. Chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương tăng 1,8% lên 117,94 điểm vào lúc 5h02 chiều tại Tokyo, mức tăng mạnh nhất kể từ ngày 24/8 tới nay. Chỉ số này đã hồi phục 67% từ mức thấp nhất trong hơn 5 năm thiết lập hôm 9/3.

Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 2,6%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 2,4%. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,5%, trong phiên có lúc chỉ số này tăng tới 1,7%. Trong khi, chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 1,1%.

Tại Australia, cổ phiếu của ngân hàng Quốc gia tăng 3,2% lên 29,05 đôla Australia. Ngân hàng Liên bang tăng 4,1% lên 48,40 đôla Australia. Hãng điện thoại Telstra tăng 4,2% lên 3,24 đôla Australia.

Tại Nhật Bản, cổ phiếu của Canon, nhà sản xuất camera kỹ thuật số và trang thiết bị văn phòng, tăng 4,2% lên 3.700 yen. Thép Nippon tăng 1,2% lên 339 yen, trong khi JFE Holdings tăng 0,9% lên 3.230 yen.

Tại Hồng Kông, giá cổ phiếu của Li & Fung, hãng cung cấp lớn nhất quần áo và đồ chơi cho chuỗi siêu thị Wal-Mart và tập đoàn Target, tăng 3,1% lên 28,30 đôla Hồng Kông.

Đáng chú ý trong phiên giao dịch ngày 16/9, cổ phiếu nhóm ngành hàng kim loại, vàng và dầu khí đồng loạt tăng mạnh do tác động từ việc giá vàng chốt ở mức trên 1.000 USD/ounce và dầu thô tăng 3% lên 70,93 USD/thùng trên thị trường giao dịch New York ngày 15/9.

Cổ phiếu của BHP, hãng khai khoáng lớn nhất thế giới, tăng 2% lên 39 đôla Australia. Rio Tinto, hãng khai khoáng lớn thứ 3 thế giới, tăng 2% lên 60,18 đôla Australia.

Cổ phiếu của Inpex, hãng khai thác dầu lớn nhất Nhật Bản tăng 2,4% lên 797.000 yen, trong khi PetroChina, công ty sản xuất dầu lớn nhất Trung Quốc, tăng 2,9% lên 9,24 đôla Hồng Kông.

Cổ phiếu của hãng khai mỏ Newcrest, nhà sản xuất vàng lớn nhất Australia, tăng 4,5% lên 34,95 đôla Australia. Tập đoàn khai mỏ Zijin, công ty sản xuất vàng lớn nhất Trung Quốc, tăng 7,8% lên 8,15 đôla Hồng Kông.

Chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã tăng mạnh trong 6 tháng qua, nhờ những báo cáo kinh doanh tốt hơn dự báo. Trong số 645 công ty thuộc chỉ số này đã báo cáo lợi nhuận quý vừa qua, 225 hãng vượt dự báo của giới phân tích, 138 đơn vị không đạt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chứng khoán châu Á tăng mạnh nhất trong 3 tuần
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO