Bệnh nhi bệnh tim bẩm sinh thứ 10.000 đã được phẫu thuật thành công

Xuân Lộc| 07/04/2023 02:02

Chương trình “Cứu giúp trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh” của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM (Hội) là một trong những chương trình lớn và thành công nhất của Hội.

Được biết, trong quá trình thực hiện các chương trình từ thiện (chương trình đem lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo bị đục thủy tinh thể, chương trình nụ cười trẻ thơ, chương trình âm thanh và tiếng nói cho trẻ câm điếc, chương trình xe lăn xe lắc cho người khuyết tật v.v...), Hội, cũng như nhiều mạnh thường quân thường xuyên tiếp nhận những thông tin về trẻ em không may mắc bệnh tim bẩm sinh “kêu cứu”. 

Thông cảm sâu sắc với hoàn cảnh của những gia đình nghèo chẳng may có con em lâm bệnh mà không có điều kiện chữa trị; thấu hiểu được nỗi đau thương, mất mát người bệnh phải chịu đựng trong sự nghèo khổ, đặc biệt trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, Hội và nhiều mạnh thường quân, cùng đội ngũ thầy thuốc không ngừng chăm lo, cứu giúp, góp phần xoa dịu nỗi đau cho hàng trăm ngàn bệnh nhi mắc tim bẩm sinh sống khỏe.

461a7cbc87795b270268-1680844204.jpg

Theo TS. Trần Thành Long - Chủ tịch Hội cho biết, từ năm 2007-5/2021, Chương trình mổ tim từ thiện của Hội đã thực hiện được 9.000 ca mổ tim. Ngày 16/9/2021, Hội đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhân và trao tặng Kỷ lục ca mổ tim thứ 9.000.

Chi phí mổ tim được phân chia như sau: Hội và các nhà tài trợ giúp 70%, địa phương và gia đình bệnh nhân 30%. Trường hợp địa phương và gia đình bệnh nhân quá khó khăn, Hội và các nhà tài trợ giúp 80%, thậm chí 100% để kịp thời cứu sống trẻ bệnh tim. Một số bệnh viện, tổ chức từ thiện và địa phương còn hỗ trợ chi phí ăn uống, tàu xe, khám bệnh trước và sau mổ cho gia đình bệnh nhân.

Bệnh nhi bệnh tim bẩm sinh thứ 10.000 đã được phẫu thuật thành công

Bệnh nhi bệnh tim bẩm sinh thứ 10.000 đã được phẫu thuật thành công

Năm 2021, trong tình hình cả nước Việt Nam cùng chung tay chống đại dịch Covid-19, Hội và các nhà tài trợ vẫn tiếp tục đồng hành sát cánh kịp thời hỗ trợ cứu các trẻ em bị bệnh tim, đến ngày hôm nay 27/3/2023, Hội đã thực hiện được 10.000 ca phẫu thuật tim với tổng kinh phí sau khi trừ Bảo hiểm Y tế khoảng 750 tỷ đồng Việt Nam. Về phần kinh phí do Hội trực tiếp chi trả cho các bệnh viện là 300 tỷ đồng, phần còn lại của các mạnh thường quân và các tổ chức từ thiện khác cùng hợp tác với Hội.

Được biết, kinh phí thực hiện phẫu thuật bệnh nhi thứ 10.000 do Tập đoàn ITL tài trợ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bệnh nhi bệnh tim bẩm sinh thứ 10.000 đã được phẫu thuật thành công
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO