Radio Doanh Nhân Sài Gòn 3/1/2012

QUỐC TUẤN| 03/01/2012 00:13

Bản tin DNSG - audio 3/1 hôm nay xin chuyển đến quí vị và các bạn một số thông tin đáng chú ý. Sau đây, mời quí vị và các bạn theo dõi.

Radio Doanh Nhân Sài Gòn 3/1/2012

Thưa quí vị và các bạn,

Bản tin DNSG - audio 3/1 hôm nay xin chuyển đến quí vị và các bạn một số thông tin đáng chú ý. Sau đây, mời quí vị và các bạn theo dõi.

Phấn đấu năm 2020, tổng thu từ khách du lịch đạt 18-19 tỉ USD

* Phấn đấu năm 2020, tổng thu từ khách du lịch đạt 18-19 tỉ USD - Đây là một trong những mục tiêu chung của Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Thủ tướng phê duyệt. Cụ thể, năm 2015, Việt Nam đón 7-7,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 36-37 triệu lượt khách du lịch nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt 10-11 tỉ USD, đóng góp 5,5%-6% vào GDP cả nước. Năm 2020, khách du lịch quốc tế tăng lên 10-10,5 triệu lượt và khách du lịch nội địa tăng lên 47-48 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch đạt 18-19 tỉ USD. Đến năm 2020, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm du lịch có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Hỗ trợ hàng Việt tại nước ngoài

* Ông Đỗ Thắng Hải - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương - cho biết tám thị trường xuất khẩu trọng điểm trong năm 2012 mà cục sẽ triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại để đưa hàng Việt vào là Mỹ, Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, ASEAN, Ấn Độ, châu Phi, Trung Đông - Nam Á. Dự kiến trong năm 2012 sẽ có trung tâm hàng Việt tại Đức, Ukraine và lập năm văn phòng xúc tiến thương mại tại thị trường Trung Quốc.

Đầu năm, Việt Nam đối phó hai vụ kiện phá giá

* Theo thông tin từ Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương), sản phẩm tuabin điện gió và sản phẩm mắc áo bằng thép của Việt Nam nhập khẩu vào Hoa Kỳ vừa bị khởi kiện chống bán phá giá. Trong đó, mắc áo bằng thép bị bên kiện cho là phá giá từ 83% đến 160%. Đặc biệt, sản phẩm này bị “kiện kép”, vừa bị kiện chống bán phá giá, vừa bị kiện chống trợ cấp. Đây là sản phẩm thứ ba bị “kiện kép”, sau túi nhựa và ống thép. Tuabin điện gió được dùng để chuyển năng lượng gió thành điện. Bên kiện đã sử dụng các số liệu chi phí sản xuất ở Ấn Độ và cho rằng tuabin điện gió do Việt Nam sản xuất đã bán phá giá với biên độ gần 60%. Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ xem xét đơn kiện và sau 20 ngày sẽ đưa ra quyết định khởi xướng điều tra hoặc không.

Chile mở cửa cho thanh long VN

* Theo Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT), cơ quan chức năng của Chile vừa gửi công văn cho biết chính thức mở cửa cho trái thanh long của VN vào thị trường nước này. Công văn này cho biết sau khi xem xét các tài liệu của phía VN, Chile đã đồng ý công nhận hai nhà máy chiếu xạ và năm nhà máy đóng gói (ba tại Bình Thuận, một tại Bình Dương và một tại TP.HCM) đạt yêu cầu của Chile. Trước đó, các vùng trồng thanh long của VN đã đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào Chile.

Giá lúa giảm mạnh

* Giá lúa khô thu mua tại các kho ở khu vực ĐBSCL hiện nay từ 5.950 đến 6.050 đồng/kg đối với lúa thường, lúa hạt dài từ 6.050 đến 6.150 đồng/kg (đều giảm khoảng 1.300 đồng/kg so với hồi đầu tháng 12/2011). Gạo thành phẩm không bao bì giao tại mạn tàu hiện nay từ 8.400 đến 9.400 đồng/kg, giảm khoảng 2.000 đồng/kg so với hồi đầu tháng 12 vừa qua. Giá lúa gạo trong nước giảm do giá xuất khẩu gạo thời gian qua giảm đáng kể.

Túi nilông, hộp xốp tăng giá

* Ngày 2/1, nhiều tiểu thương tại chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết một số cửa hàng bán bao xốp, bao nilông ở chợ Bà Chiểu đều đóng cửa, giá bao xốp tăng nhanh. Theo ghi nhận của chúng tôi, giá bao nilông các loại không chỉ tại chợ Bà Chiểu mà nhiều nơi khác đều tăng giá 25-30%, cá biệt có loại tăng giá gấp đôi so với ngày thường. Giá các bao nilông loại thường trước đây khoảng 37.000 đồng/kg nay tăng lên 45.000-48.000 đồng/kg. Theo các tiểu thương, do Luật thuế bảo vệ môi trường mới có hiệu lực từ ngày 1/1 đã đưa túi nilông thông thường (không tự hủy) vào nhóm hàng chịu thuế nên giá túi nilông tăng.

Phòng kiểm nghiệm hiện đại cho ngành cao su, nhựa

* Trung tâm Kỹ thuật nhựa - cao su và Đào tạo quản lý năng lượng TP.HCM vừa đưa vào hoạt động hệ thống kiểm nghiệm hiện đại (vốn đầu tư 80 tỉ đồng) cho ngành cao su, nhựa trong nước tại Khu Công nghiệp Hiệp Phước - Nhà Bè. Ngoài kiểm nghiệm hàng hóa, nơi đây còn có các xưởng thí nghiệm chuyên ngành trong ngành cao su và nhựa để các doanh nghiệp tham gia nghiên cứu ứng dụng. Tại TPHCM hiện có gần 3.000 DN nhựa và cao su. Trước đây, các doanh nghiệp muốn kiểm nghiệm hàng hóa phải tìm đến các trung tâm ở nước ngoài nên tốn nhiều chi phí và thời gian.

Đồng hành kết nối giao thương

* Ông Đoàn Đình Quốc, đại diện Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM (YBA), cho biết để hỗ trợ và tăng cường hoạt động xúc tiến thị trường nội địa trong năm 2012 đồng thời khuyến khích doanh nghiệp VN sử dụng hàng hóa, sản phẩm của nhau, ngày 4/1 YBA sẽ tổ chức chương trình “Đồng hành kết nối giao thương”. Tại đây, các doanh nghiệp có dịp gặp gỡ, chủ động xây dựng, kết nối đối tác với nhau, mở rộng mạng lưới, tư vấn hướng dẫn cách thức đưa hàng vào siêu thị.

TP.HCM xuất khẩu 8,6 triệu con cá cảnh các loại

* Sở NN-PTNT TP.HCM cho biết năm 2011, doanh nghiệp tại TP.HCM đã xuất khẩu 8,6 triệu con cá cảnh các loại, với giá trị kim ngạch khoảng 12 triệu USD. Năm 2010 con số này là 10 triệu USD. Cá cảnh Việt Nam đã xuất khẩu sang 32 nước với 3 thị trường chính: châu Âu (66,7%), Bắc Mỹ (17,7%) và khu vực châu Á - Thái Bình Dương (15,5%). Trong đó, 99% cá cảnh nước ngọt, gồm 60 loài, nhiều nhất là cá neon, moly, hắc kim, trân châu, hòa lan, hồng kim, bảy màu, cá dĩa, ông tiên… Các loại cá đang được xuất khẩu gồm cá đĩa, bảy màu, chép Nhật, thủy tinh, nóc beo, cánh buồm, hồng kim... Cá đĩa và cá bảy màu là 2 loài được ưa chuộng nhất hiện nay. Năm 2011, TPHCM sản xuất 65 triệu cá cảnh các loại, tăng 8,3% so với năm 2010.

Bán vé xe tết về miền Tây

* Bến xe Miền Tây (BXMT) cho biết từ ngày 3/1 bắt đầu bán vé trước cho khách đi lẻ và tập thể trong dịp tết Nguyên đán 2012 trên các tuyến từ TP.HCM đi khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thời gian bán vé kéo dài đến ngày 18/1 (25 tháng chạp). Địa điểm bán tại số 395 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân (điện thoại 37510524), từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30 mỗi ngày. Từ ngày 24 - 25 tháng chạp BXMT bán vé từ 3 - 22 giờ trong ngày. Từ ngày 26-29 âm lịch bán vé liên tục 24/24 giờ. Theo dự báo, lượng khách qua BXMT dịp tết năm nay tăng 5-10% so với tết năm trước. Dự kiến vào các ngày cao điểm (ngày 26 và 27 tháng chạp) có thể đạt từ 55.000 đến 57.000 khách/ngày.

Bản tin này do nhóm biên tập viên, phóng viên DNSG online thực hiện, với phần trình bày của Phúc An và Tuyết Anh. Cám ơn quí vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày mai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Radio Doanh Nhân Sài Gòn 3/1/2012
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO