Quốc kỳ làm từ thức ăn

Nguồn VnExpress| 27/09/2009 03:05

Lễ hội thực phẩm quốc tế ở Sydney diễn ra vào tháng 10, bằng cách tạo ra những lá cờ bằng chính thực phẩm đặc trưng cho mỗi quốc gia. VN cũng có đại diện tham gia lễ hội này.

Quốc kỳ làm từ thức ăn

Một hãng quảng cáo đã nảy sinh ý tưởng quảng bá cho Lễ hội thực phẩm quốc tế ở Sydney diễn ra vào tháng 10, bằng cách tạo ra những lá cờ bằng chính thực phẩm đặc trưng cho mỗi quốc gia. Việt Nam cũng có đại diện tham gia lễ hội này.

Cờ Italy làm từ mì sợi, cà chua, rau húng quế.
Cờ Tây Ban Nha làm từ xúc xích và cơm rang.
Cờ Ấn Độ làm từ món cơm cà ri.
Cờ Nhật Bản làm từ món cơm cá hồi.
Cờ Brazil bao gồm chanh, dứa và mận.
Cờ Thụy Sĩ gồm thịt hun khói và pho mát.
Cờ Pháp gồm nho và pho mát.
Cờ Việt Nam gồm chôm chôm, vải và khế.
Cờ Trung Quốc gồm dưa hấu và khế.
Cờ Australia làm bằng bánh nướng và sốt cà chua.
Cờ Hàn Quốc làm từ cơm cuộn.
Cờ Libăng làm từ bánh kem trái cây.
Cờ Indonesia làm từ cơm và ớt sốt.
Cờ Hy Lạp làm từ pho mát và quả ô lưu
(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Quốc kỳ làm từ thức ăn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO