![]() |
Bia, rượu là loại thức uống gây nên nhiều bệnh tật nguy hiểm, một trong số đó là rối loạn tiêu hóa. Nhưng hầu hết người Việt vẫn có thói quen dùng bia, rượu làm thức uống trong mọi dịp gặp gỡ. Vậy phải làm sao để vẫn được vui vẻ mà lại không lo tổn hại sức khỏe?
Từ câu chuyện ăn nhậu…
![]() |
Sau một đêm “lai rai” vui vẻ bên các chiến hữu, anh T. - thầu xây dựng ở Q.7, đón ngày mới với tâm trạng khó chịu: ậm ạch, đầy hơi ở bụng kèm triệu chứng tương tự như tiêu chảy cấp (trước khi đại tiện thấy đau ê ẩm hoặc đau quặn, xong lại cảm thấy đau tức, khó chịu ở hậu môn, mót đi ngoài hoặc có cảm giác như đi chưa hết…).
Đem chuyện trao đổi với người bạn, T. mới biết mình bị hội chứng ruột kích thích (IBS: Irritable Bowel Syndrome) còn gọi là rối loạn tiêu hóa sau uống bia.
Trường hợp của anh T. không phải hiếm. Thông thường, hội chứng ruột kích thích có thể nhận diện qua 3 đặc điểm sau: đau bụng, trướng bụng, rối loạn thói quen đi tiêu (táo bón hoặc tiêu chảy). Các biểu hiện trên có thể kéo dài vài ngày, có thể tự khỏi mà không cần điều trị. Tuy nhiên, tình trạng trên lại tiếp tục xảy ra sau khi uống rượu, bia nhiều, và theo thời gian, nó có thể làm cho bệnh lý trở nên trầm trọng hơn, gây ra những tổn thương thực thể ở cơ quan tiêu hóa nếu không điều trị kịp thời.
Sau khi chia sẻ, anh T. được bạn đưa cho vài gói nhỏ trông như vỏ lụa, màu trắng, kích cỡ bằng gói cà phê hòa tan kèm theo “kinh nghiệm quý”: “Giờ đi đâu mình cũng có thứ này trong túi. Ăn nhậu vui vẻ với bạn bè, về nhà khỏi lo vợ cằn nhằn, sáng lại tỉnh táo và sảng khoái để kiếm tiền. Cậu cứ dùng thử đi, sẽ thấy hiệu nghiệm ngay! Thứ này lúc trước hiếm lắm đấy, mình phải nhờ người thân “xách tay” về. Giờ mọi chuyện đơn giản hơn rồi. Nếu thấy hiệu quả, cậu cứ ra nhà thuốc hay mấy tiệm thuốc bắc mà tìm!”.
T. đem về dùng thử. Sau một thời gian ngắn thì kết quả đúng như anh bạn đã nói, T. rất phấn khởi.
…đến Vỏ hạt mã đề Ovata
![]() |
Thứ vỏ lụa màu trắng mà anh T. được bạn cho là Vỏ hạt mã đề Ovata (Psyllium husk), là vỏ bên ngoài của cây Plantago Ovata, thuộc chi Mã Đề, đã xuất hiện tại Ấn Độ và khu vực Địa Trung Hải cách nay khoảng 3.000 năm.
Do có lượng chất xơ lớn (71g chất xơ hòa tan/100g vỏ hạt mã đề), Vỏ hạt mã đề Ovata từ lâu được người dân các nước Mỹ, Canada, Anh, Úc, Ba Lan, Tây Ban Nha, Iran, Bỉ, Đức, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan… sử dụng giúp nhuận tràng, điều trị các bệnh và triệu chứng liên quan đến hệ tiêu hóa. Đây còn là loại thực phẩm mà Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) khuyến cáo nên đưa vào khẩu phần ăn hàng ngày để đảm bảo lượng chất xơ cần thiết cho cơ thể.
Vỏ hạt mã đề Ovata giúp làm giảm mức độ mất nước nghiêm trọng của hội chứng ruột kích thích, làm chậm sự chuyển động của ruột nên giảm bớt số lần đi tiêu, cô lập một số loại khuẩn gây tiêu chảy và kích thích hoạt động của vi khuẩn có lợi.
Một cơ chế nữa là Vỏ hạt mã đề Ovata hấp thụ chất lỏng dư thừa trong ruột, khiến phân tạo thành khối nên di chuyển chậm hơn trong trực tràng.
Sử dụng thường xuyên Vỏ hạt mã đề Ovata, giới mày râu có thể yên tâm và tự tin hơn mỗi khi “cụng ly”, không lo gặp tình trạng khó chịu sau uống bia như anh T. từng gặp nữa.
Ngoài công dụng mạnh đối với rối loạn tiêu hóa sau uống bia, Vỏ hạt mã đề Ovata còn bổ sung chất xơ cho cơ thể, trị táo bón, trĩ, phòng và chống tái phát ung thư đại tràng, giảm cholesterol, cầm tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm và cân bằng estrogen ở phụ nữ.
Người tiêu dùng nên sử dụng loại nguyên bản dạng vỏ lụa màu trắng (100% nguyên chất) do dễ dùng. Chỉ cần pha gói nhỏ với hộp sữa tươi khoảng 220ml, khuấy đều và uống ngay trong vòng 2 phút, cảm giác rất dễ chịu và ngon miệng. Tránh để lâu quá 3 phút Vỏ hạt mã đề Ovata sẽ đặc lại và gây khó uống.
Sản phẩm Vỏ hạt mã đề Ovata lưu hành trên thị trường Việt Nam hiện tại được nhập khẩu từ Ấn Độ.
Thông tin liên hệ: Nhà nhập khẩu và phân phối: Công ty Cổ Phần Thảo Dược Thế Giới (Thaoduocthegioi) Địa chỉ: 1435 Nguyễn Văn Linh, Mỹ Toàn 2, P.Tân Phong, Q.7. TP.HCM Điện thoại: (08) 54123009 Website: www.thaoduocthegioi.com Email: info@thaoduocthegioi.com |
THÔNG TIN DỊCH VỤ