Tin mới nhất
Đăng nhập
Toàn cảnh
Doanh nhân
Quản trị và Đổi mới
Chuyện kinh doanh
Tài chính - Ngân hàng
Phong cách và Văn hóa
Sự kiện doanh nghiệp
Sống cân bằng
Multimedia
Văn hóa - Giải trí - Du lịch
trợ cấp xã hội
Người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh
Người hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng từ ngày 1/7/2025 sẽ chuyển sang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, tiếp tục được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế và được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi.
Bản tin tổng hợp
Từ ngày 1/7, mức trợ cấp cao nhất cho người cao tuổi lên tới 1,5 triệu đồng/tháng
Từ ngày 1/7/2025, chính sách trợ cấp dành cho người cao tuổi sẽ có nhiều thay đổi đáng chú ý, theo đó nhiều đối tượng sẽ được mở rộng diện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Trong đó, mức trợ cấp cao nhất có thể đạt tới 1,5 triệu đồng mỗi tháng, áp dụng cho các trường hợp đặc biệt khó khăn.
Người có công với cách mạng được tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP.
Nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội, lương hưu cho người cao tuổi
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa đề xuất với Chính phủ phương án nâng dần mức chuẩn trợ cấp xã hội cho người cao tuổi trong năm 2024.
Người dân sẽ được cấp tài khoản từ mã định danh cá nhân để nhận trợ cấp xã hội
Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và một số bộ ngành cùng Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại đang nghiên cứu, xây dựng phương án cấp tài khoản an sinh xã hội từ mã định danh cá nhân cho công dân Việt Nam.
Tạm dừng trợ cấp xã hội nếu 3 tháng liền không nhận
Đó là một trong những nội dung quan trọng của Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH, quy định các trường hợp tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2021.
Hồng Kông - Singapore: Lấy của người giàu chia cho người nghèo
Những nền kinh tế lớn của châu Á như Singapore hay Hồng Kông buộc phải nhìn nhận lại chính sách thuế đánh vào người giàu để xoa dịu khoảng cách giàu nghèo đang gia tăng.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO