Tăng trưởng kinh tế của TP.HCM năm 2020 xoay quanh 2%

YN| 08/05/2020 03:14

Theo báo cáo tổng quan về kinh tế và kịch bản tăng trưởng kinh tế TP.HCM năm 2020 của Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, kinh tế thành phố (TP)  chắc chắn suy giảm trong giai đoạn dịch bệnh. Điều này được minh chứng qua số liệu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý đầu năm chỉ đạt 0,42%, trong khi cùng kỳ năm ngoái lên 7,64%.

Tăng trưởng kinh tế của TP.HCM năm 2020 xoay quanh 2%

Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động rủi ro và khó đoán định, trong khi trong nước chịu tác động sâu rộng từ bên ngoài vì độ mở lớn,  bốn kịch bản tăng trưởng cho TP "đầu tàu kinh tế của cả nước" được xây dựng trước khi có dữ liệu kinh tế, xã hội quý đầu năm nên triển vọng tương đối lạc quan so với hiện tại. Các biến số tác động giả định được điều chỉnh giữa các kịch bản với mức độ tiêu cực nhất ở kịch bản cơ sở, rồi giảm dần từ kịch bản 1, đến 2 và đến 3. 

Theo đó, kịch bản cơ sở được dự báo dựa trên các giả định tiêu cực nhất như dịch bệnh kéo dài, bất ổn địa chính trị gia tăng, kinh tế thế giới suy thoái, khả năng phục hồi tại một số nền kinh tế là đối tác lớn của TP  như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, EU… khó (Mỹ âm 3%, EU âm 5,9%, Trung Quốc âm 1,2%, Nhật Bản âm 5.2%).

Trong khi đó, tính ổn định của các chỉ số vĩ mô trong nước chịu ảnh hưởng theo biến động của kinh tế thế giới, nên tăng trưởng kinh tế TP.HCM cũng bị tác động và mức tăng trưởng kinh tế của TP năm nay chỉ ở mức 2,5%.

Kịch bản 1và 2 giảm dần mức độ tiêu cực của các biến số giả định. Theo kịch bản này, tăng trưởng kinh tế TP HCM có thể đạt trong khoảng dao động tăng trưởng ở mức 3,4- 4,12%. 

Kịch bản 3: Tăng trưởng kinh tế của TP.HCM năm 2020 xoay quanh 5%. Kịch bản này được kì vọng với giả định kinh tế thế giới tăng trưởng thấp hoặc không rơi vào suy thoái. Tuy nhiên đến ngày 29/4/2020 khi Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới công bố ước tính tăng trưởng GDP quý 1 rơi xuống -4,8%, Trung Quốc nền kinh tế lớn thứ hai thế giới –9,8% thì khó có thể khẳng định tính phù hợp của giả định kinh tế thế giới không rơi vào suy thoái nên khả năng tăng trưởng kinh tế của TP.HCM năm 2020 xoay quanh 2%.

Cũng trong quý I/2020, TP.HCM có hơn 1.350 doanh nghiệp giải thể, tăng 37,6% so với cùng kỳ năm trước; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chỉ đạt 1,05 tỷ USD, giảm gần 33% so với cùng kỳ năm trước. Riêng hoạt động thu ngân sách gặp khó khăn khi trung bình mỗi ngày làm việc chỉ thu gần 899 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm trước và chỉ đạt 55% so với mức thu trung bình TP  phải thu theo dự toán năm 2020 (hơn 1.636 tỷ đồng/ngày).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tăng trưởng kinh tế của TP.HCM năm 2020 xoay quanh 2%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO