VN nổi lên như một trung tâm sản xuất đầy sức cạnh tranh

21/07/2009 07:27

Trong chuyến làm việc ngắn ngày Việt Nam, Phó Đại diện Thương mại Hòa Kỳ Demetrios Marantis đánh giá lạc quan về kinh tế Việt Nam cũng như triển vọng quan hệ song phương.

VN nổi lên như một trung tâm sản xuất đầy sức cạnh tranh

Trong chuyến làm việc ngắn ngày Việt Nam, Phó Đại diện Thương mại Hòa Kỳ Demetrios Marantis đánh giá lạc quan về kinh tế Việt Nam cũng như triển vọng quan hệ song phương.

Ông Marantis nói: “Việt Nam và Hoa Kỳ có thể cùng nhau đưa quan hệ kinh tế lên tầm cao mới”.

Trước khi trở thành Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, ông Demetrios Marantis đã có thời gian làm việc ở Việt Nam từ 2002 đến 2004 với vai trò Trưởng Bộ phận tư vấn pháp luật cho Hội đồng Thương mại Việt – Mỹ (USVTC). Trở lại Việt Nam lần này, theo ông Marantis, Việt Nam đã thay đổi nhiều. Ông Marantis nói: “Tôi nhận thấy Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất đầy sức cạnh tranh, điều không chỉ làm thay đổi riêng Việt Nam mà còn là động lực cho cả khu vực châu Á”. Ông Marantis cũng đánh giá, trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được thành công trong xây dựng nền kinh tế hiện đại, định hướng thị trường.

Trước khi đi Singapore dự Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC hàng năm, Ông Demetrios Marantis đã làm việc hai ngày ở Việt Nam và trao đổi với các cơ quan chức năng Việt Nam về thúc đẩy quan hệ thương mại song phương, trong đó có các vấn đề cá tra, sở hữu trí tuệ, lao động…

“Bất chấp khó khăn do khủng hoảng kinh tế, quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ vẫn tạo ra nền tảng cho sự lạc quan”, ông Marantis nói. Năm 2008, trao đổi thương mại hai chiều tăng cao nhất từ trước tới nay ở mức 25%, đạt 16 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu của Hoa Kỳ vào Việt Nam cũng tăng mạnh, gần 50%, riêng mặt hàng nông sản tăng hơn 80%. Ông Marantis cũng chỉ ra, đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam đang hỗ trợ cho mối quan hệ kinh tế sâu sắc hơn.

Cơ sở cho mối quan hệ ngày càng sâu sắc đó, theo ông Marantis, là những kết quả mới trong lĩnh vực kinh tế thương mại như ký Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư (TIFA) và tiến triển về đàm phán Hiệp định đầu tư song phương (BIT). Ông Marantis nói: “Chúng tôi coi Việt Nam là đối tác bình đẳng, giải quyết mọi vấn đề khó khăn ví dụ như ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP), tranh cãi thương mại xung quanh xuất khẩu cá tra vào Hoa Kỳ, lao động, quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam”.

Bên cạnh quan hệ song phương, ông Marantis cũng cho biết, Hòa Kỳ muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong việc thúc đẩy liên kết giữa Hoa Kỳ với khu vực châu Á. Năm 2010, Việt Nam tiếp nhận chiếc ghế Chủ tịch ASEAN và một năm sau đó, Hoa Kỳ đảm nhận nước chủ nhà APEC. Đây là những diễn đàn quan trọng để Hoa Kỳ xúc tiến quan hệ chật chẽ hơn với khu vực.

Châu Á hiện đang là một ưu tiên trong chính sách của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Barack Obama. Ông Marantis cho biết, Hoa Kỳ đề xuất 7 lĩnh vực để thúc đẩy quan hệ với khu vực như thuận lợi hóa thương mại, dịch vụ logistics, kinh tế số, tài chính cho thương mại, minh bạch hóa và đối thoại giữa chính phủ với doanh nghiệp.

Ông Marantis nói: “Việt Nam và Hoa Kỳ có thể cùng nhau đưa quan hệ kinh tế lên tầm cao mới”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
VN nổi lên như một trung tâm sản xuất đầy sức cạnh tranh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO