Việt Nam đề nghị Nhật duy trì vốn ODA ở mức cao

T.K| 07/02/2015 07:47

Trong cuộc gặp gỡ chiều 6/2 Chính phủ Việt Nam đã đề nghị đại diện Nhật Bản vận động Quốc hội Nhật đạt thoả thuận về kinh tế và duy trì vốn ODA ở mức cao.

Việt Nam đề nghị Nhật duy trì vốn ODA ở mức cao

Chiều 6/2, tại trụ sở Chính phủ, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Thủ tục và Hành chính Hạ viện Nhật Bản Ichiro Aisawa đang thăm và tham dự Hội nghị "Xúc tiến hợp tác và Điều dưỡng Việt Nam-Nhật Bản”.

Trong cuộc họp, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị ông Ichiro Aisawa qua chuyến thăm, bằng uy tín của mình sẽ quan tâm và tích cực vận động Quốc hội Nhật Bản ủng hộ Chính phủ Việt Nam triển khai các thỏa thuận về hợp tác kinh tế, y tế tiếp tục duy trì ODA ở mức cao giúp Việt Nam phát triển bền vững.

Về phía Nhật Bản, ông Ichiro Aisawa cũng mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các công ty Nhật Bản đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; đẩy mạnh triển khai hiệu quả sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản về cải thiện môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Đồng thời, ông Ichiro Aisawa cũng đánh giá cao những thành tựu đổi mới và chính sách đối ngoại của Việt Nam trong thời gian qua và khẳng định tiếp tục ủng hộ chính sách đổi mới ở Việt Nam, hỗ trợ tăng cường hợp tác phát triển.

>Việt Nam - Nhật Bản ký hiệp định vay vốn 58 tỷ yen
>Đẩy mạnh thương hiệu nông sản Việt tại Nhật Bản
>Tăng cường kinh doanh với thị trường Nhật Bản
>Vốn ODA: Tốt vay, dày nợ
>Ai bảo vệ nguồn vốn ODA?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Việt Nam đề nghị Nhật duy trì vốn ODA ở mức cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO