Tin kinh tế ngày 30/7: VN-Index lấy lại mốc 1.300 điểm

HT| 30/07/2021 07:00

Anh là “mỏ vàng” của nông sản Việt Nam; hàng Việt xuất sang Mỹ sẽ không bị áp dụng biện pháp hạn chế thương mại; nhãn Đồng Tháp lên sàn thương mại điện tử... là những tin kinh tế đáng chú ý khác.

VN-Index lấy lại mốc 1.300 điểm

1-9826-1627635041.jpg

Tiếp đà 4 phiên tăng liên tiếp, chỉ số chứng khoán VN-Index hôm nay đã hồi phục ngưỡng 1.300 điểm. Kết phiên, VN-Index tăng hơn 16 điểm (tương ứng 1,27%) so với tham chiếu, đạt 1.310 điểm. Giá trị khớp lệnh trên sàn HoSE đạt hơn 21.000 tỷ đồng, tăng hơn 43% nhưng vẫn chưa tiệm cận với mức bình quân tỷ USD mỗi phiên trong tháng 6. Thị trường chứng khoán phiên cuối cùng của tháng 7 có sắc xanh bao trùm hầu hết nhóm cổ phiếu. Động lực dẫn dắt vẫn đến từ nhóm ngân hàng, theo sau là chứng khoán và bất động sản. 

Anh là “mỏ vàng” của nông sản Việt Nam

2-jpeg-4716-1627635041.jpg

Theo Thương vụ Việt Nam tại Anh và Bắc Ireland chia sẻ, hiện thị trường Anh đang có nhu cầu lớn về nông sản chất lượng cao và Thương vụ Việt Nam tại nước này sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội. Hằng năm, các doanh nghiệp Anh nhập khẩu một lượng lớn rau quả nông sản để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Năm 2020, Anh nhập khẩu hơn 5,7 triệu tấn rau quả trị giá gần 6,4 tỷ bảng Anh (khoảng 9 tỷ USD). Trong đó, lượng rau quả từ Việt Nam đạt trị giá 11.597.093 USD, mới chỉ chiếm thị phần 0,18%. Thương vụ Việt Nam tại Anh với sự hỗ trợ của các chuyên gia marketing sở tại sẽ sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam.

Hàng Việt xuất sang Mỹ sẽ không bị áp dụng biện pháp hạn chế thương mại

3-5235-1627635041.jpg

Mới đây, Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã chính thức ban hành kết luận của vụ việc điều tra theo Mục 301 Đạo luật Thương mại 1974 về các hành vi, chính sách và thực tiễn áp dụng của Việt Nam liên quan đến vấn đề định giá thấp tiền tệ. Theo đó, trên cơ sở những giải pháp thỏa đáng, đáp ứng được mục tiêu của cuộc điều tra như đã nêu tại thỏa thuận đạt được ngày 19/7/2021 giữa Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, USTR sẽ không ban hành bất kỳ biện pháp hạn chế thương mại nào đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Bộ Công Thương Việt Nam hoan nghênh và đánh giá cao quyết định này của USTR.

Nhãn Đồng Tháp lên sàn thương mại điện tử

4-4937-1627635041.jpg

Để giúp nông dân tiêu thụ nhãn trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với nhiều đơn vị để đưa sản phẩm này lên sàn thương mại điện tử. Tại Đồng Tháp, nhãn là cây có giá trị kinh tế cao, đặc thù, được trồng nhiều nhất ở vùng cồn xã An Nhơn và các xã An Phú Thuận, An Khánh, Phú Hựu. Theo thống kê, toàn tỉnh Đồng Tháp có hơn 5.340ha trồng nhãn. Sản lượng mỗi năm ước tính hơn 53.000 tấn. Được biết, từ đầu tháng 7/2021 đến nay, đã có hơn 200 sản phẩm của Đồng Tháp (đa số là sản phẩm OCOP) được bán trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Sendo, Lazada, Postmart...

Hàng không kiến nghị bổ sung phương tiện đón khách vào "luồng xanh"

5-7516-1627635042.jpg

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải một số khó khăn, vướng mắc của ngành hàng không về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua. Qua đó, Cục Hàng không kiến nghị bổ sung phương tiện đón/đưa khách đến từ Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài là đối tượng ưu tiên vào “luồng xanh” khi xuất trình các giấy tờ đi lại của hành khách; trao đổi với các địa phương miễn cách ly đối với lái xe đưa/đón khách từ Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài là đối tượng khi lái xe xuất trình tại địa phương bản sao vé, giấy tờ tùy thân của khách, có xác nhận của Cảng vụ Hàng không miền Bắc. Khi đó, Cục Hàng không sẽ triển khai việc xác nhận khi các địa phương đồng ý với phương án này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tin kinh tế ngày 30/7: VN-Index lấy lại mốc 1.300 điểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO