Hơn 300 sinh viên (SV) Trường Đại học Mở TP.HCM đã có buổi giao lưu cùng các doanh nhân (DN) với chủ đề "Sinh viên trước thách thức hội nhập" được tổ chức hôm 17/4.
Hơn 300 sinh viên (SV) Trường Đại học Mở TP.HCM đã có buổi giao lưu cùng các doanh nhân (DN) với chủ đề "Sinh viên trước thách thức hội nhập" được tổ chức hôm 17/4.
 |
Hơn 300 SV Trường Đại học Mở TP.HCM hào hứng tham gia giao lưu, chia sẻ băn khoăn cùng các diễn giả - DN |
Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can (GTTNLVC) 2015 do Báo Doanh Nhân Sài Gòn phối hợp với CLB Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức.
 |
Điều phối chương trình - DN Nguyễn Thanh Tân (phải), Tổng giám đốc Công ty Brainmark Việt Nam, Ủy viên Ban tổ chức GTTNLVC 2015 trao đổi với hai diễn giả: DN Lê Thị Thanh Lâm (giữa), Phó tổng giám đốc Công ty CP Sài Gòn Food và DN Mai Trường Giang (trái), Tổng giám đốc Công ty CP Khuông Việt về những thách thức và cơ hội của SV hiện nay dưới góc nhìn của nhà tuyển dụng |
Chia sẻ tại buổi giao lưu, các DN đều đồng ý rằng SV nên dành khoảng 20% thời gian để đi làm thêm, tiếp xúc với môi trường bên ngoài nhà trường để bổ sung kiến thức kinh tế - xã hội. Lời khuyên "Lấy tốc độ bù quy mô, lấy sáng tạo bù kinh nghiệm" của diễn giả - DN Lê Thị Thanh Lâm, Phó tổng giám đốc Công ty CP Sài Gòn Food nhằm gợi ý SV nên biết tận dụng sức trẻ của mình để không bị lép vế trước sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường lao động trong và ngoài nước trong thời gian tới, khi Việt Nam hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực.
 |
SV Nguyễn Thị Thảo Nguyên - Khoa Kế toán Kiểm toán băn khoăn: Sinh viên mới ra trường có thể tìm được việc làm tốt không? |
 |
DN Mai Trường Giang khuyên SV nên mạnh dạn nộp đơn vào công ty mình mơ ước, thể hiện tài năng, gây ấn tượng với lãnh đạo công ty khi có cơ hội. Nếu không thành công, SV có thể làm việc ở nơi khác để tích lũy kinh nghiệm rồi xin việc lại ở công ty yêu thích. |
 |
DN Nguyễn Thanh Tân chia sẻ thêm về những lợi thế của SV mới ra trường mà nhà tuyển dụng sẽ rất thích: sức trẻ, sự nhiệt huyết, dễ đào tạo và có tinh thần cầu tiến. |
 |
Sinh viên Phan Thị Thanh Thủy - Khoa Xã hội học và Công tác xã hội thắc mắc: Sinh viên ngành Xã hội học có thể khởi nghiệp thành công không? |
 |
DN Lê Thị Thanh Lâm giải đáp: SV đừng khởi nghiệp theo trào lưu mà trước hết hãy học tốt, làm thuê để lấy kinh nghiệm rồi mới khởi nghiệp, làm giàu. Bà Lâm lưu ý, nhiều bạn trẻ muốn "trốn tránh" việc cạnh tranh với lao động nước ngoài khi hội nhập nên vội vàng khởi nghiệp và thất bại. |
 |
SV Đinh Thị Huế Thanh - Khoa Ngoại ngữ đặt ra "bài toán" cho các diễn giả: Giữa SV có kết quả học tập tốt và SV giàu kinh nghiệm làm việc, kỹ năng nhưng bảng điểm không "đẹp", nhà tuyển dụng sẽ chọn ai? |
 |
Nhấn mạnh vai trò việc học, DN Phạm Phú Trường, Phó chủ tịch CLB Doanh Nhân Sài Gòn, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Tập đoàn Trường Lộc, Phó trưởng Ban tổ chức GTTNLVC 2015 nhắn nhủ các SV: "Tiêu chí chọn người của tôi là ưu tiên người hoàn thành nhiệm vụ hiện tại của mình. Công việc chính của SV là học, vì vậy, các bạn nên hoàn thành tốt nhiệm vụ trước mắt của mình thì mới thuyết phục được nhà tuyển dụng". |
 |
PGS-TS. Vũ Hữu Đức, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP.HCM chia sẻ với các SV về thách thức hội nhập. |
 |
DN Phan Công Chính, Tổng giám đốc Công ty TNHH GESO nêu quan điểm: DN nào cũng thích những ứng viên giàu đam mê, muốn cống hiến. Tuy nhiên, SV có bảng điểm kém sẽ phải nỗ lực rất nhiều để thuyết phục nhà tuyển dụng rằng mình thật sự có tố chất, năng lực. |
>Làm thuê hay làm chủ đều cần đam mê
>Hội nhập: Lo thiếu thông tin
>Sinh viên Ngoại thương tìm hiểu về hội nhập
>Sinh viên ĐH Mở khám phá cơ hội trong hội nhập