Phát hiện chuông cổ thời Lê ở Phú Yên

29/03/2011 02:01

Ngày 29/3, ông Nguyễn Danh Hạnh, cán bộ Bảo tàng Phú Yên, vừa cho biết trong quá trình khảo sát các hiện vật được đưa về triển lãm nhân dịp kỷ niệm Phú Yên 400 năm, đã phát hiện một chuông cổ thời Lê.

Phát hiện chuông cổ thời Lê ở Phú Yên

Ngày 29/3, ông Nguyễn Danh Hạnh, cán bộ Bảo tàng Phú Yên, vừa cho biết trong quá trình khảo sát các hiện vật được đưa về triển lãm nhân dịp kỷ niệm Phú Yên 400 năm, đã phát hiện một chuông cổ thời Lê.

Quai chuông trang trí hình rồng

Quả chuông cổ
Văn tự bằng chữ Hán trên chuông

Đây là một quả chuông được đúc bằng gang, cao 85cm, đường kính 49cm, quai chuông trang trí hình rồng, thân chuông có văn tự bằng chữ Hán, kiểu chữ chân, nét rõ.

Ông Hạnh cho biết theo những văn tự trên chuông thì chuông này được đúc vào ngày 29 tháng 2 năm Tân Dậu niên hiệu Vĩnh Hựu, tức là năm 1741, đời vua Lê Ý Tông.

Quả chuông này đang được lưu giữ ở một ngôi chùa cổ ở huyện Tuy An (Phú Yên). Đây là quả chuông có niên đại sớm nhất được phát hiện ở Phú Yên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Phát hiện chuông cổ thời Lê ở Phú Yên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO