Nhà đầu tư Mỹ: Đưa VN vào chiến lược "từ tập đoàn đến quốc gia"

ĐỖ HẢI| 29/11/2012 05:11

Mới đây, một trong những tập đoàn hàng đầu của Mỹ, General Electric (GE) đã tuyên bố thành lập Trung tâm Kỹ thuật cao tại TP.HCM.

Nhà đầu tư Mỹ: Đưa VN vào chiến lược

Sự ra đi của First Solar không phải là dấu hiệu bi quan đối với đầu tư của Mỹ vào thị trường Việt Nam, bởi mới đây, một trong những tập đoàn hàng đầu của Mỹ, General Electric (GE) đã tuyên bố thành lập Trung tâm Kỹ thuật cao tại TP.HCM.

Đọc E-paper

Trong chuyến thăm thị trường Việt Nam vào đầu tuần qua, Phó chủ tịch Tập đoàn GE, ông John Rice, đã chia sẻ với Báo Doanh Nhân Sài Gòn rằng, với một tập đoàn lớn như GE chắc chắn sẽ có nhiều lựa chọn để đặt trung tâm kỹ thuật cao.

Hơn nữa, kế hoạch này lẽ ra phải bắt đầu từ năm 2011 nhưng tất cả những khoản đầu tư đều phụ thuộc vào nhu cầu thị trường. Hiện, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là khách hàng của GE nên GE cần một trung tâm tại chỗ để hỗ trợ. Dự án trung tâm kỹ thuật này sẽ tập trung thiết kế sản phẩm, ứng dụng và các dịch vụ dành cho ngành dầu khí.

Theo kế hoạch, trung tâm sẽ hoàn thành vào cuối năm 2013 và sẽ tuyển dụng, đào tạo khoảng 200 kỹ sư trong vài năm tới, nhằm phục vụ cho nhu cầu của ngành dầu khí Việt Nam lẫn trong khu vực.

Đây là khoản đầu tư tăng thêm của GE tại thị trường Việt Nam sau thành công của nhà máy sản xuất turbin gió và sản xuất máy phát điện tại Khu công nghiệp Nomura (Hải Phòng).

Tính từ năm 2009, GE đã đầu tư tổng cộng hơn 110 triệu USD vào nhà máy này và tạo công ăn việc làm cho 600 kỹ sư, công nhân lành nghề.

Ông John Rice cho rằng, các đầu tư của GE vào thị trường Việt Nam đều được tính toán dựa trên những nhu cầu thực. Chẳng hạn, khi xây dựng nhà máy tại Hải Phòng, GE nhắm vào nhu cầu gia tăng trên thế giới, chủ yếu là ở Mỹ.

"Các sản phẩm của nhà máy ở Việt Nam được GE tập trung xuất khẩu sang thị trường Mỹ”, đại diện GE nói. Được biết, tổng khối lượng xuất khẩu của nhà máy ở Hải Phòng kể từ khi đưa vào sử dụng năm 2009 đến nay đạt 271 triệu USD. Đây là một trong những kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong số các ngành công nghiệp tại Hải Phòng.

GE còn cho biết, trong vài năm tới, họ sẽ tạo thêm nhiều cơ hội cho các đối tác trong nước khi nâng tỷ lệ nội địa hóa cao hơn mức 15% như hiện nay. Đồng thời, với trung tâm kỹ thuật vừa công bố, GE còn có kế hoạch mở rộng và phát triển trong tương lai để thiết kế thêm các sản phẩm cũng như ứng dụng kỹ thuật cho các đơn vị kinh doanh khác như: GE Power & Water và Healthcare.

Nói về khoản đầu tư mới này, ông John Rice nhấn mạnh: "Vấn đề không phải là GE đầu tư thêm bao nhiêu tiền mà là GE sẽ mang đến cho Việt Nam một đội ngũ kỹ sư có thể làm việc được trong nhiều lĩnh vực và nhiều môi trường khác nhau vì GE sở hữu một mạng lưới các trung tâm kỹ thuật toàn cầu".

Trước khi đại diện cấp cao của GE đến Việt Nam không lâu, đoàn gồm 7 tập đoàn lớn của Mỹ trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng dưới sự dẫn đầu của bà Leocadia I. Zak, Giám đốc Cơ quan Phát triển Thương mại Mỹ (USTDA) cũng đã đến làm việc và tìm kiếm các cơ hội hợp tác thương mại tại các tỉnh - thành phía Nam.

Một trong những tập đoàn trong chuyến đi này đã cho rằng, một khi quan hệ thương mại phát triển tốt đẹp sẽ là khởi đầu cho các khoản đầu tư tại chỗ sau này.

Liên quan đến cách nhìn của nhà đầu tư Mỹ với thị trường Việt Nam, ông John Rice, phân tích, GE hiểu rõ những thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt nhưng GE vẫn tin tưởng vào tiềm năng phát triển dài hạn của Việt Nam.

"Khi thị trường chung ASEAN được thành lập vào năm 2015, Việt Nam sẽ tiếp tục là một thị trường chiến lược và cạnh tranh trong số các nền kinh tế phát triển nhanh", ông John nói. Được biết, ngoài các mảng về hạ tầng và năng lượng, doanh nghiệp Mỹ còn tham gia vào khá nhiều lĩnh vực khác tại Việt Nam.

Đại diện Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) tiết lộ, không chỉ doanh nghiệp Nhật nổi lên trong thời gian qua, nhà đầu Mỹ cũng đã tăng cường sự diện vào thị trường Việt Nam, trong đó tại VSIP, nổi bật lên mảng thực phẩm.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến thời điểm này, Mỹ có 633 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 10,4 tỷ USD. Theo đó, Mỹ là nhà đầu tư lớn thứ 8 vào Việt Nam, tính theo tổng vốn đầu tư đăng ký.

Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trong 10 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu hàng hóa với tổng giá trị 16,2 tỷ USD sang thị trường Mỹ, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, dệt may là nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất, đạt 6,2 tỷ USD. Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Mỹ đạt 3,9 tỷ USD, tăng 8,3%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhà đầu tư Mỹ: Đưa VN vào chiến lược "từ tập đoàn đến quốc gia"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO