Năm 2016, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 26%

B.T| 28/12/2016 06:22

Năm 2016, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt mức kỷ lục là 10.012.735 lượt khách, tăng 26% so với năm 2015.

Năm 2016, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 26%

Năm 2016, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt mức kỷ lục là 10.012.735 lượt khách, tăng 26% so với năm 2015, theo số liệu của Tổng cục Thống kê.

Trong đó, chỉ tính riêng tháng 12, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 897 nghìn lượt, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phần lớn khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không (8,26 triệu lượt), tăng 31,7% so với cùng kỳ, kế đó là đường biển (285 ngàn lượt), tăng trưởng cao 67,7%. Lượt khách đến bằng đường bộ chỉ đạt 1,467 triệu lượt khách, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản là 3 thị trường khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam khi chiếm gần một nửa tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Trong đó, khách Trung Quốc đến Việt Nam đạt gần 2,7 triệu lượt, tăng trưởng 51,4% trong năm nay. Khách từ Hàn Quốc và Nhật Bản đạt lần lượt 1,54 triệu lượt và 0,74 triệu lượt, tăng tương ứng 38,7% và 10,3% so với cùng kỳ.

Năm 2017, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 11,5 triệu lượt khách quốc tế, 66 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch là 460 ngàn tỷ đồng. 

>Năm 2017, dự báo hơn 1 triệu lượt du khách Việt đến Thái Lan

>Quốc vương băng hà, du khách đến Thái cần biết gì?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Năm 2016, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 26%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO