Mừng Quốc khánh, TP.HCM thả khinh khí cầu kéo đại kỳ 1.800m2

P.V| 26/08/2022 04:27

Kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2022) và 77 năm ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25/8/1945 - 25/8/2022), TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ nhân dân.

Mừng Quốc khánh, TP.HCM thả khinh khí cầu kéo đại kỳ 1.800m2

Theo ông Võ Trọng Nam - Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, Thành phố sẽ không bắn pháo hoa, kinh phí này tập trung chăm lo cho đời sống của người dân. Thay cho bắn pháo hoa, Thành phố sẽ triển khai thả khinh khí cầu kéo lá quốc kỳ rộng 1.800m2 lúc 8 giờ sáng ngày 2/9 trên sông Sài Gòn, cùng với hoạt động thể thao dưới nước và dù lượn.

Vị trí khinh khí cầu sẽ được thả ở đầu hầm vượt sông Sài Gòn (địa phận thành phố Thủ Đức). Ngay sau đó, hoạt động dù lượn và thể thao trên sông được tổ chức hai bên bờ đầu hầm vượt sông Sài Gòn và bến Bạch Đằng. Tối cùng ngày, chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt cũng diễn ra trên đường Nguyễn Huệ từ 20 giờ đến 22 giờ 30.

Thành phố sẽ tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng từ 7 giờ - 17 giờ ngày 31/8 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh; Phòng Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (số 01 đường Nguyễn Tất Thành, Quận 4), Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Huệ (Quận 1).

khinh-khi-cau-10-7651.jpg

Thành phố sẽ thả khinh khí cầu kéo lá quốc kỳ rộng 1.800m2 lúc 8 giờ sáng ngày 2/9 trên sông Sài Gòn.

TP.HCM cũng tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tại thành phố Thủ Đức và các quận 12, Bình Tân, Tân Phú, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ vào các ngày 1 và 2/9. Cùng với đó, từ 19/8 đến 4/9, triển lãm kỷ niệm các ngày lễ lớn sẽ được tổ chức tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi (đối diện Công viên Chi Lăng).

Ngoài ra, vào tối 2/9, từ 20 giờ đến 22 giờ 30, chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt sẽ diễn ra tại khu vực Phố đi bộ đường Nguyễn Huệ, Quận 1 (giao lộ đường Ngô Đức Kế - Nguyễn Huệ) và được phát trực tiếp trên truyền hình - truyền thanh.

Nhân kỷ niệm 55 năm huyện Củ Chi được phong tặng danh hiệu "Đất thép thành đồng", huyện Củ Chi cũng tổ chức chương trình Ngày hội văn hóa, ẩm thực và du lịch huyện Củ Chi năm 2022 với chủ đề “Hương sắc vùng đất thép”. Ngày hội diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 1 đến ngày 4/9) với các hoạt động nổi bật như không gian xúc tiến thương mại du lịch; không gian triển lãm hình ảnh, ngành nghề truyền thống, sản phẩm đặc trưng; không gian trưng bày, giới thiệu ẩm thực và không gian văn hóa - văn nghệ truyền thống của huyện Củ Chi.

Bên cạnh đó UBND TP.HCM giao Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố chủ động về kinh phí tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại các khu chế xuất, khu công nghiệp nhằm chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mừng Quốc khánh, TP.HCM thả khinh khí cầu kéo đại kỳ 1.800m2
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO