Một tiệm vàng tư nhân lớn tại TP.HCM phá sản

H. A| 17/11/2009 04:47

Ngày 16/11, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Tuấn Tài (số 37 - 39 đường Châu Văn Liêm P.14, Q.5) đã ngừng hoạt động sau khi công an niêm phong tất cả tài sản.

Một tiệm vàng tư nhân lớn tại TP.HCM phá sản

Ngày 16/11, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Tuấn Tài (số 37 - 39 đường Châu Văn Liêm P.14, Q.5) đã ngừng hoạt động sau khi công an niêm phong tất cả tài sản.

Tối 16/11, Một số người vẫn kéo đến tiệm vàng Tuấn Tài để đòi nợ - Ảnh TNO

Nhiều người đến chờ tại tiệm vàng này để đòi tiền cho biết, bà chủ tiệm vàng (thường gọi là bà Kim Thành) đã bỏ trốn. Cũng theo những người này, tiệm vàng Tuấn Tài đã huy động tiền từ họ với lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng, vì đây là một trong những tiệm vàng lớn trong thành phố nên khá nhiều người tin tưởng gửi tiền và vàng.

Tổng giám đốc của một công ty kinh doanh vàng cho biết, Tuấn Tài là một trong số những doanh nghiệp tư nhân hiếm hoi được cấp phép đầu tư vàng trên tài khoản ở nước ngoài và cũng chơi trên một số sàn vàng trong nước. Do thua lỗ lớn, tài khoản của Tuấn Tài tại các sàn vàng đã bị phong tỏa. Tuấn Tài có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4102033987 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp ngày 18/110/2005 với vốn điều lệ là 100 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Một tiệm vàng tư nhân lớn tại TP.HCM phá sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO