Mới đây, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, sau hơn một năm điều tra vụ Tập đoàn Khaisilk bán hàng Trung Quốc gắn “mác” Việt Nam, Công an Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án. Các bước điều tra tiếp theo đang được tiến hành theo pháp luật.
Vụ Tập đoàn Khaisilk bán hàng lụa Trung Quốc gắn mác “made in VN” bị phát hiện từ cuối năm 2017. Sự việc vỡ lỡ, chính Chủ tịch Tập đoàn Khaisilk Hoàng Khải đã thú nhận “bán 50% lụa “made in China” gắn mác Việt Nam trong hệ thống Khaisilk”.
Ngay từ năm 2012, Khaisilk đã ngưng sản xuất, gia công các mặt hàng của Tập đoàn; mà chủ yếu mua thành phẩm từ các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp trong nước về gắn mác Khaisilk.
Qua các bước điều tra khi sự việc bắt đầu vỡ lỡ, các cơ quan chuyên môn của Bộ Công Thương đã kết luận: Khaisilk có nhiều vi phạm pháp luật trong kinh doanh, thậm chí có dấu hiệu vi phạm hình sự.