Hơn 69 triệu cử tri cả nước tham gia bầu cử

P.V| 22/05/2016 01:00

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu cử sáng 22/5 của toàn TP.HCM đạt 94,72%; trong đó huyện Củ Chi có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất, đạt 99,68%

Hơn 69 triệu cử tri cả nước tham gia bầu cử

7h sáng ngày 22/5/2016 đã diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đây là cuộc bầu cử lớn nhất từ trước tới nay với hơn 69 triệu cử tri tham gia bầu 500 đại biểu Quốc hội, gần 4.000 đại biểu Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành; gần 25.000 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 124.000 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã.

Theo thông tin cập nhật từ Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến 17h ngày 22/5, có 63.312.495 cử tri (95,84%) cử tri cả nước đã tham gia bỏ phiếu, trong đó có 32.115 tổ bầu cử có 100% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Tại các địa phương, hầu hết tỷ lệ cử tri đi bầu đã đạt trên 90%. Trong đó, riêng tại TP. Hồ Chí Minh, tính đến 17h hôm nay, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu cử của toàn thành phố đạt 94,72%, huyện Củ Chi là địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất, đạt 99,68%, theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử TP. Hồ Chí Minh.

Cuộc bầu cử được diễn ra sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, theo đúng tinh thần của Hiến pháp 2013 và Luật Bầu cử 2015; bảo đảm Quốc hội là kết tinh của khối đại đoàn kết dân tộc, mở rộng dân chủ, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân.

"Tất cả đại biểu tham gia Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp lần này sẽ hết lòng vì nước, vì dân, thực hiện đầy đủ các trách nhiệm mà Hiến pháp và pháp luật đã quy định. Đó là tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam," Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại đơn vị tham gia bầu cử.

>Khi doanh nhân tham chính

>Phát huy cao nhất quyền làm chủ của người dân

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hơn 69 triệu cử tri cả nước tham gia bầu cử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO