Đó là lời nhắn nhủ của các doanh nhân dành cho hơn 400 sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp và Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp tại buổi giao lưu Doanh nhân – Sinh viên được diễn ra sáng nay (ngày 27/4).
Môi trường đại học là nơi tốt nhất giúp sinh viên xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai, đặc biệt tại những trường ở tỉnh. Do đó, hãy tự tin khi là một sinh viên tỉnh và phát huy lợi thế đó khi bước chân vào thị trường lao động.
Đó là lời nhắn nhủ của các doanh nhân dành cho hơn 400 sinh viên Trường Đại học (ĐH) Đồng Tháp và Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp tại buổi giao lưu Doanh nhân – Sinh viên với chủ đề "Tự tin lập nghiệp" diễn ra vào sáng nay (ngày 27/4) tại ĐH Đồng Tháp. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can (GTTNLVC) 2017 do Báo Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức.
Tại sự kiện này, sinh viên của hai trường đại học được gặp gỡ và giao lưu với các doanh nhân – diễn giả, được nghe tư vấn về những kiến thức cần tích lũy, những kỹ năng cần chuẩn bị để bắt đầu chặng đường lập nghiệp sau này.
Các doanh nhân – diễn giả giao lưu cùng sinh viên ĐH Kinh tế – Luật gồm: ông Nguyễn Thanh Tân – Chủ tịch HĐQT Công ty Tư vấn phát triển kinh doanh Brainmark, bà Đinh Hà Duy Trinh – Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Công nghệ tin học HPT; bà Dương Thị Bích Nga – Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) chi nhánh Đồng Tháp và ông Huỳnh Công Thắng – người điều phối chương trình, Giám đốc điều hành VICGO, huấn luyện viên tại iStartX – hệ sinh thái Internet tập trung vào hoạt động của Khu Công nghệ Phần Mềm (ITP) ĐH Quốc gia TP.HCM.
Trước băn khoăn của nhiều thí sinh liên quan đến những điểm mới của GTTNLVC năm 2017, ông Tân đánh giá đề thi năm nay rất hay và thú vị - điều này được thể hiện ngay từ vòng một của cuộc thi. Theo ông, đây là cơ hội để thí sinh có thể bày tỏ quan điểm cá nhân theo cách riêng của mình nhằm thuyết phục các doanh nhân - giám khảo. Qua đó, giúp thí sinh phát huy tối đa tố chất kinh doanh cũng như tâm huyết dành cho đề án ngay từ đầu.
Giải đáp thắc mắc làm thế nào để tăng tính khả thi của đề án, bà Trinh chỉ rõ: ý tưởng kinh doanh của đề án phải đáp ứng được nhu cầu có thật của thị trường, phù hợp với nguồn lực, năng lực hiện có của thí sinh - chủ đề án, đồng thời giải quyết được bài toán tài chính (đặc biệt về phần vốn đầu tư).
Dưới góc độ là ngân hàng, bà Nga chia sẻ, trước khi quyết định đồng ý cho một dự án kinh doanh vay vốn, các ngân hàng sẽ thẩm định về tính khả thi của dự án, bao gồm:dự án có đáp ứng nhu cầu thực sự của khách hàng hay không, cân nhắc mức cung - cầu trên thị trường, sau đó tiến hành đánh giá đối tác của dự án đó có đủ độ "an toàn" hay không. Thông thường, các công ty sẽ được ngân hàng ân hạn cho vay trong 6 tháng, sau đó công ty cần phát sinh lợi nhuận để trả các khoản vay cho ngân hàng đúng thời hạn theo thỏa thuận.
Hơn 400 sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp và Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đến tham dự buổi giao lưu. |
Tiết mục văn nghệ sôi động của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp mở đầu chương trình. |
Từ trái sang: ông Huỳnh Công Thắng, ông Nguyễn Thanh Tân, bà Đinh Hà Duy Trinh, bà Dương Thị Bích Nga. |
Sinh viên bày tỏ những trăn trở liên quan đến việc ứng tuyển, khởi nghiệp, đặc biệt khi là sinh viên tỉnh lẻ |
Ngoài những thắc mắc về nghề nghiệp, các sinh viên còn thắc mắc về một số điểm mới của cuộc thi GTTNLVC 2017 và nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình từ các diễn giả. |
>Hành trình lập nghiệp bắt đầu từ mục tiêu
>Bí quyết lập nghiệp: Hãy “tước đoạt” kiến thức của người khác!