Doanh nghiệp đổ xô đầu tư vào trường đại học

PV| 20/06/2019 06:05

Thấy được triển vọng “phi lợi nhuận nhưng siêu lời” khi đầu tư vào các trường đại học, hiện đang có phong trào các doanh nghiệp đổ xô vào đầu tư và phát triển trường đại học.

Doanh nghiệp đổ xô đầu tư vào trường đại học

Trường cao đẳng CN & QT Sonadezi được Quỹ Navis Capital Partners mua lại

Mới nhất là Quỹ Navis Capital Partners (Malaysia) đã công bố hoàn tất việc mua lại Công ty CP Giáo dục Thành Thành Công (TTCE). TTCE thành lập năm 2007, là chuỗi trường tư thục tại miền Nam, sở hữu 17 trường học và các trung tâm đào tạo tiếng Anh tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương... với quy mô hơn 15.000 học sinh và học viên. 

Trước đó, Quỹ Navis Capital Partners cũng đã mua lại một số trường lớn ở Đà Lạt và Đồng Nai như Trường đại học Yersin, Trường cao đẳng Công nghệ & Quản trị Sonadezi... Quỹ Navis Capital Partners là đơn vị đang quản lý danh mục 5 tỷ USD tập trung tại thị trường châu Á. Trước đó, đơn vị này cũng có đầu tư vào Việt Nam, chủ yếu thuộc các lĩnh vực công nghiệp, hàng tiêu dùng, dịch vụ bán lẻ... 

Cùng tham gia đầu tư vào thị trường giáo dục sôi động và hấp dẫn ở Việt Nam với gần 100 triệu dân (mà trong đó hơn 60% dân số dưới 35 tuổi), còn có các “đại gia” như Tập đoàn Nguyễn Hoàng mua lại Đại học Hoa Sen, Đại học Hồng Bàng, Đại học Gia Định, Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu... Tập đoàn Hùng Hậu Holdings sở hữu Đại học Văn hóa. Tập đoàn Vingroup cũng tham gia đầu tư lĩnh vực giáo dục với thương hiệu Đại học VinUni...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Doanh nghiệp đổ xô đầu tư vào trường đại học
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO