Công ty tư nhân có thể được tài trợ không hoàn lại 800.000USD

29/11/2012 06:18

Sáng 28/11, Bộ Phát triển quốc tế Anh (DFID) đã công bố quỹ Thách thức Doanh nghiệp Việt Nam (VBCF) với tổng đầu tư 7 triệu bảng Anh, tài trợ cho các công ty tư nhân đang hoạt động tại Việt Nam.

Công ty tư nhân có thể được tài trợ không hoàn lại 800.000USD

Sáng 28/11, Bộ Phát triển quốc tế Anh (DFID) đã công bố quỹ Thách thức Doanh nghiệp Việt Nam (VBCF) với tổng đầu tư 7 triệu bảng Anh, tài trợ cho các công ty tư nhân đang hoạt động tại Việt Nam.

Nhà vườn thu hoạch bưởi Năm roi.

Theo đó, quỹ VBCF sẽ hỗ trợ tư vấn kinh doanh và đồng tài trợ không hoàn lại khoản tiền 800.000 USD cho các dự án có tiềm năng mang lại lợi ích cho người thu nhập thấp, thông qua tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện tiếp cận sản phẩm và dịch vụ với giá hợp lý. Các dự án này cũng phải bền vững về mặt thương mại có thể được nhân rộng về lâu dài.

VBCF được xây dựng dựa trên thành công của quỹ Thách thức Việt Nam (VCF) mới kết thúc gần đây, do Chính phủ Anh và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đồng tài trợ, và được ADB quản lý.

“Sự ra mắt quỹ Thách thức thứ hai này với quy mô lớn hơn thể hiện sự tin tưởng của chúng tôi về cách tiếp cận. Từ tác động đầy ấn tượng của quỹ Thách thức đầu tiên, chúng tôi nhận thấy rằng sức sáng tạo và đổi mới của khối tư nhânViệt Nam là vô cùng mạnh mẽ. Quỹ Thách thức này có thể giúp các doanh nghiệp tư nhân biến hoài bão của mình thành các sáng kiến kinh doanh hiện thực. Đồng thời, quỹ cũng có mục tiêu tạo cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân nghèo, như khẩu hiệu củaVBCF: Giàu doanh nghiệp - Lợi cộng đồng”, bà Fiona Louise Lappin, trưởng đại diện DFID tạiViệt Nam phát biểu.

VBCF sẽ tập trung hỗ trợ ba lĩnh vực được xác định là những ngành chủ chốt đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam và tăng trưởng vì người nghèo, gồm nông nghiệp, tăng trưởng xanh, cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ và dịch vụ cơ bản.

Các doanh nghiệp quan tâm cần gửi "Tóm tắt Đề xuất Kinh doanh cùng người thu nhập thấp" muộn nhất là ngày 28/1/2013.

Theo tổng kết của ADB, 7 dự án được VCF tài trợ giai đoạn 2009 – 2012 đã tạo ra 2.100 việc làm mới và cải thiện thu nhập của 3.600 hộ gia đình trên cả nước.

Địa chỉ liên hệ:

Quỹ Thách thức Doanh nghiệp Việt Nam (VBCF)

Phòng 103, Tòa nhà B1, Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc

298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Tel: 84-4-37265214 - Fax: 84-4-37265217

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Công ty tư nhân có thể được tài trợ không hoàn lại 800.000USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO