Chất vấn: Các bộ trưởng sẵn sàng nhận trách nhiệm

09/06/2009 00:12

Từ vị bộ trưởng 4 lần đăng đàn trả lời chất vấn như Bộ trưởng Tài chính, cho đến người mới đăng đàn một lần như Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường, tinh thần chung là sẵn sàng nhận trách nhiệm tại phiên chất vấn sẽ bắt đầu sáng thứ 5 (11/6).

Chất vấn: Các bộ trưởng sẵn sàng nhận trách nhiệm

Từ vị bộ trưởng 4 lần đăng đàn trả lời chất vấn như Bộ trưởng Tài chính, cho đến người mới đăng đàn một lần như Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường, tinh thần chung là sẵn sàng nhận trách nhiệm tại phiên chất vấn sẽ bắt đầu sáng thứ 5 (11/6).

Bộ trưởng Vũ Văn Ninh. Ảnh:VNN

Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh:

"Tùy cơ ứng biến"

Là bộ trưởng liên tục trả lời chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội và phiên họp Ủy ban Thường vụ, vậy, trước mỗi phiên trả lời, ông thường chuẩn bị những gì?

- Chính phủ phân công thì phải làm, chắc cái nghiệp của tôi là thế rồi.

Có chuẩn bị thế nào cũng khó vì công việc là một quá trình chứ đâu chỉ tính trong 1, 2 ngày. Quan trọng là phải xem mỗi kỳ họp đại biểu và cử tri quan tâm tới vấn đề gì thì tôi sẽ hướng vào đó.

Trả lời trước Quốc hội thì khó biết trước được đại biểu sẽ hỏi gì. Kiểu câu hỏi cũng đa dạng, lúc đó thì tùy cơ ứng biến.

Như ông nói thì làm công việc quản lý là cả một quá trình nhưng ra trả lời chất vấn trước Quốc hội, truyền hình trực tiếp chỉ vài tiếng đồng hồ, vừa phải làm rõ vấn đề, vừa phải làm rõ trách nhiệm, ông có thấy căng thẳng không?

Cứ thẳng thắn mà nói, không trả lời loanh quanh gì thì đại biểu sẽ hiểu.

Vấn đề nào thuộc trách nhiệm của bộ, ngành mình thì cứ nói. Còn vấn đề nào đã không thuộc trách nhiệm thì biết đến đâu nói đến đấy. Chỗ nào không biết thì để bộ khác trả lời.


Kỳ họp trước, ông được Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nhận xét là "rất bình tĩnh, rất có kinh nghiệm". Vậy có trường hợp nào mà trả lời xong, về nhà nghĩ lại, ông lại muốn trả lời theo kiểu khác không?

- Mình biết đến đâu thì trả lời đến đấy. Có những câu hỏi quá chi tiết thì sẽ trả lời cho biết hướng xử lý vấn đề thôi.

Ví dụ như có đại biểu hỏi tôi về một con đường ở một xã, huyện cụ thể thì cái đấy không thuộc về trách nhiệm chính của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trường hợp như thế, nếu muốn trả lời chính xác thì phải xem trong cơ chế phân cấp, con đường đó do Trung ương hay địa phương chịu trách nhiệm. Lúc đó, có muốn trả lời thì phải xem đã bố trí đủ vốn chưa, không thì đột ngột mà đại biểu hỏi những cái chi tiết như thế thì Bộ trưởng làm sao nhớ hết được.

Bộ trưởng Võ Hồng Phúc. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc:

"Không ngại câu hỏi về trách nhiệm"

Tôi đã nhận được chất vấn về quản lý vĩ mô như các giải pháp kích cầu, công tác dự báo... Thứ hai là vấn đề phát triển vùng, đặc biệt là việc phát triển nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Hai vấn đề này, đại biểu đã chất vấn từ các kỳ trước và tôi cũng đã trả lời. Còn về gói kích cầu, tôi cho rằng Chính phủ hoàn toàn làm đúng quy định của pháp luật và làm đúng thẩm quyền của Chính phủ. Những vấn đề nào thuộc thẩm quyền của QH thì Chính phủ đều có báo cáo và xin ý kiến QH.

Khi trả lời chất vấn, tôi nghĩ không có vấn đề gì nhạy cảm phải ái ngại. Tôi sẽ trả lời tới cùng mọi vấn đề mà ĐBQH chất vấn, đáp ứng tối đa yêu cầu.

Kiến thức, khả năng hiểu biết tới đâu và giải quyết trên thực tế tới đâu, tôi sẽ trả lời trung thực đến đó.

Tôi cũng không lo ngại những câu hỏi liên quan đến trách nhiệm. Vì có những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình, có cái thuộc trách nhiệm của Chính phủ, có cái thuộc bộ khác... cần phải nói rõ.

Nhận thức đúng trách nhiệm thì mới xử lý được. Tôi luôn tâm niệm rằng điều quan trọng nhất là nhận thức rõ trách nhiệm.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: XĐ

Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

"Không nên đẩy từ bộ này qua bộ nọ"

Tôi nhận được 19 câu hỏi chất vấn tập trung vào vấn đề: lao động, việc làm, an sinh xã hội, chế độ cho người có công...

Lao động, việc làm cũng không có gì là nóng cả. Ngay trong bối cảnh kinh tế đang suy thoái hay đang có dấu hiệu phục hồi thì vấn đề lao động việc làm cũng được quan tâm vì ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của người lao động, từng gia đình cũng như đến chính sách an sinh xã hội chung.

Ra trước diễn đàn QH thì bộ trưởng phải nói rất rõ Chính phủ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về tất cả các vấn đề đó, từng bộ trưởng phải chịu trách nhiệm trong lĩnh vực quản lý và cũng không nên đưa đẩy từ bộ này qua bộ nọ.

Phối hợp với nhau thế nào là việc của các bộ trưởng. Nhưng đã trả lời trước QH là phải nói trách nhiệm chính là gì. Còn sau đó, việc phối hợp chưa tốt hay là thế nào thì đó là trách nhiệm của Chính phủ.

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên. Ảnh: LN

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên: "Bô-xít, lãng phí đất công, sân golf"

Dù chưa nhận được phân công chính thức của Quốc hội nhưng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Đến nay, tôi đã nhận được 13 câu hỏi của đại biểu về các vấn đề: đất đai, môi trường, khai thác khoáng sản bô-xít và tài nguyên nước.

Một nửa trong số đó là câu hỏi về đất đai, như vai trò quản lý của Nhà nước với đất công, tình trạng lãng phí đất công hiện nay đang là vấn đề lớn.

Ngoài ra là chuyện đất sân golf, đền bù giải phóng tái định cư, đất nông nghiệp. Về môi trường thì đại biểu quan tâm đến khai thác bô-xít, xử lý ô nhiễm sông Nhuệ, sông Đáy và vụ Vedan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chất vấn: Các bộ trưởng sẵn sàng nhận trách nhiệm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO