Bộ Thương mại Mỹ quyết định áp thuế đối với tôm VN

15/08/2013 00:57

Bộ Thương mại Mỹ( DOC) vừa công bố phán quyết cuối cùng trong vụ điều tra thuế chống trợ cấp đối với mặt hàng tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam và 6 quốc gia khác.

Bộ Thương mại Mỹ quyết định áp thuế đối với tôm VN

Bộ Thương mại Mỹ( DOC) vừa công bố phán quyết cuối cùng trong vụ điều tra thuế chống trợ cấp đối với mặt hàng tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam và 6 quốc gia khác.

Tôm Việt Nam bị Mỹ áp thuế chống phá giá 1,25%

Trong phán quyết cuối cùng này, DOC tiếp tục khẳng định các nhà sản xuất, chế biến tôm đông lạnh của Việt Nam có nhận được sự trợ cấp từ phía Chính phủ và quyết định áp thuế chống trợ cấp đối với tôm Việt Nam.

Tuy nhiên, mức thuế mà DOC áp lên tôm Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ nói chung đã giảm hơn so với mức được đưa ra trong phán quyết sơ bộ hồi cuối tháng 5/2013.

Theo phán quyết của DOC, với 2 bị đơn bắt buộc, Công ty Minh Quý, một công ty con của Công ty cổ phần Minh Phú bị áp mức thuế 7,88%, tăng so với mức 5,08% trong phán quyết sơ bộ.

Trong khi đó mức thuế dành cho sản phẩm của Công ty Nha Trang Seafoods, bị đơn bắt buộc còn lại thì giảm mạnh, xuống chỉ còn 1,15% so với mức 7,05% trong phán quyết sơ bộ.

Mức thuế chung cho tất cả các công ty khác của Việt Nam được điều chỉnh giảm từ 6,07% xuống còn 4,52%.

Tuy nhiên, quyết định của Bộ Thương mại Mỹ sẽ còn phải phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC), dự kiến sẽ được công bố vào cuối tháng 9 tới đây.

Nếu ITC xác nhận các doanh nghiệp đánh bắt tôm bị thiệt hại về vật chất do trợ cấp của Chính phủ Việt Nam, Mỹ sẽ ban hành lệnh về thuế chống trợ cấp và áp dụng thu các khoản tiền thuế ký quỹ.

Quyết định này dự kiến sẽ được công bố ngày 3-10. Nếu ITC quyết định rằng các doanh nghiệp Mỹ không bị thiệt hại về vật chất hoặc bị đe dọa thiệt hại về vật chất, vụ kiện sẽ chấm dứt hoàn toàn và toàn bộ các khoản tiền ký quỹ đã thu sẽ được hoàn trả cho các doanh nghiệp.

Cũng theo phán quyết cuối cùng của Bộ Thương mại Mỹ, Indonesia và Thái Lan đã “thoát” khỏi vụ kiện chống bán phá giá với mức thuế tối thiểu và các nước này sẽ được Hải quan Mỹ trả lại các phần tiền ký quỹ đã thu theo mức thuế sơ bộ công bố trước đây đối với các lô hàng nhập khẩu từ ngày 4/6/2013.

Tuy nhiên, mức thuế suất chống trợ cấp đánh vào các bị đơn còn lại trong vụ kiện này cũng rất cao. Cụ thể: Trung Quốc 18,16%; Malaysia 54,5%; Ecuador 11,68%...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bộ Thương mại Mỹ quyết định áp thuế đối với tôm VN
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO