6 tháng, nhập siêu tăng tới 2,1 tỷ USD

25/06/2009 07:20

Riêng tháng 6, nhập siêu của cả nước đã ước gần 1 tỷ USD, đưa nhập siêu của 6 tháng đầu năm tăng mạnh tới mức 2,1 tỷ USD, Bộ KH-ĐT công bố sáng 24/6.

6 tháng, nhập siêu tăng tới 2,1 tỷ USD

Riêng tháng 6, nhập siêu của cả nước đã ước gần 1 tỷ USD, đưa nhập siêu của 6 tháng đầu năm tăng mạnh tới mức 2,1 tỷ USD, Bộ KH-ĐT công bố sáng 24/6.

Tháng 6 là tháng thứ 3 liên tiếp liên tiếp Việt Nam nhập siêu trở lại và theo hướng ngày càng tăng mạnh.

Theo Bộ KH-ĐT, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu 2009 ước đạt 27,6 tỷ USD, giảm 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 29,7 tỷ USD, giảm 34% so với cùng kỳ 2008. Mức nhập siêu này chiếm tỷ trọng 7,6% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Xuất khẩu suy giảm vẫn chủ yếu là do thị trường bị thu hẹp. Nếu so tháng sau với tháng trước liền kề thì trong 6 tháng qua, hai mặt hàng quan trọng là thủy sản và dệt may đều có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng dương.

Tuy nhiên, khi so với 6 tháng đầu 2008, thì kim ngạch xuất khẩu cùng kỳ năm nay của 2 mặt hàng này đều rất khiêm tốn. Ví dụ, thủy sản chỉ xuất được 1,7 tỷ USD, giảm 10,7%, trong đó, xuất sang EU giảm 11,3%, sang Nhật giảm 18,4%.

Dệt may cũng chỉ xuất được hơn 4 tỷ USD, giảm 1,3%. Tương tự, giày dép xuất được 2 tỷ USD, giảm 8,7%. Đây đều là những mặt hàng chiếm tỷ trọng cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Việc giá bình quân của hầu hết các mặt hàng xuất khẩu giảm, đã ảnh hưởng lớn tới giá trị kim ngạch xuất khẩu. Đặc biệt là giá những mặt hàng đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách như dầu thô giảm 53%, cao su giảm 44%, cà phê giảm 28,3%, gạo giảm 21,6%,

Xu hướng nhập khẩu tăng mạnh chủ yếu là ở những mặt hàng như lúa mỳ tăng 61,6%, dượcphẩm tăng 27,6%, cao su tăng 24,5%, sợi các loại tăng tới 16,5%, khí đốt hóa lỏng tăng 15,1%, chất dẻo nguyên liệu tăng 10,2%...

Như vậy, tháng 6 là tháng thứ 3 liên tiếp liên tiếp Việt Nam nhập siêu trở lại và theo hướng ngày càng tăng mạnh. Điều này hoàn toàn ngược với bối cảnh 3 tháng đầu năm, Việt Nam liên tiếp xuất siêu nhưng chủ yếu là nhờ vào sự tăng đột biến của tái xuất vàng.

Tuy vậy, xuất khẩu của Việt Nam vẫn có tín hiệu tích cực. Bộ KH-ĐT đánh giá, xuất khẩu vào Mỹ vẫn tiếp tục duy trì mức tăng trưởng dương, nhờ vào một số nhóm hàng như dệt may, gỗ và sản phẩm gỗ, máy vi tính, điện tử, linh kiện điện tử.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
6 tháng, nhập siêu tăng tới 2,1 tỷ USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO