Trung Quốc dẫn đầu thế giới về dự trữ ngoại tệ

18/01/2010 06:34

Bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, trong năm qua, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đã tăng 24%, lên tới 2,4 nghìn tỷ USD.

Trung Quốc dẫn đầu thế giới về dự trữ ngoại tệ

Bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, trong năm qua, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đã tăng 24%, lên tới 2,4 nghìn tỷ USD.

Ngày 15/1, Tân Hoa Xã dẫn nguồn Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết trong năm 2009, dự trữ ngoại tệ của nước này tăng thêm 453 tỷ USD, cao hơn cả năm trước đó. Chỉ riêng trong tháng 12, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đã được bổ sung 10,4 tỷ USD.

Trong năm 2009, thặng dư thương mại của Trung Quốc là 196 tỷ USD và nước này đã vượt Đức để trở thành nước xuất khẩu lớn nhất thế giới. Hiện, Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới về mức dự trữ ngoại tệ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trung Quốc dẫn đầu thế giới về dự trữ ngoại tệ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO