Tháng 8, dòng vốn FDI "đổ" vào Trung Quốc tăng 22%

12/09/2015 02:05

Mức tăng FDI kể trên cao hơn rất nhiều so với con số tăng 5,2% của tháng Bảy, nhờ đầu tư vào ngành dịch vụ và công nghệ cao của nước này tăng đáng kể.

Tháng 8, dòng vốn FDI

Bộ Thương mại Trung Quốc vừa cho biết trong tháng 8/2015, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) rót vào nước này đã tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 8,71 tỷ USD.

Mức tăng FDI kể trên cao hơn rất nhiều so với con số tăng 5,2% của tháng Bảy, nhờ đầu tư vào ngành dịch vụ và công nghệ cao của nước này tăng đáng kể.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, trong tám tháng năm 2015, dòng vốn FDI - trong đó không bao gồm đầu tư vào lĩnh vực tài chính - tăng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 85,34 tỷ USD. Số vốn FDI rót vào ngành chế tạo công nghệ cao tăng 9,9% lên 6,57 tỷ USD.

Lượng vốn đầu tư từ Hong Kong, Pháp và Macau đổ vào Trung Quốc đã tăng khá nhanh, trong lúc FDI từ Liên minh châu Âu tăng 14,4% lên 5,12 tỷ USD.

Bộ Thương mại Trung Quốc cũng lưu ý rằng số các doanh nghiệp nước ngoài giảm vốn đầu tư hoặc ngừng đầu tư vào Trung Quốc đang tiếp tục giảm, xua tan đi những lo ngại rằng nguồn vốn đầu tư đang bị rút ra khỏi nước này do triển vọng tăng trưởng bấp bênh của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Tại cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng hứa hẹn rằng Trung Quốc sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài.

>Châu Á thu hút 1/3 FDI thế giới

>20% doanh nghiệp FDI thừa nhận chuyển giá

>FDI vào bất động sản: Cuộc chơi của kẻ mạnh

>Bề nổi FDI và câu chuyện “được - mất”

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tháng 8, dòng vốn FDI "đổ" vào Trung Quốc tăng 22%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO