Quyền được chết

HÀ CÚC (The Economist)| 04/07/2015 09:02

The Economist khảo sát 15 quốc gia cho câu hỏi bác sĩ có nên giúp các bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo được chết nhẹ nhàng hay không.

Quyền được chết

The Economist khảo sát 15 quốc gia cho câu hỏi bác sĩ có nên giúp các bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo được chết nhẹ nhàng hay không.

Đọc E-paper

Kết quả là 11 trong số 15 quốc gia được khảo sát có đa số người được hỏi ủng hộ "quyền được chết" để tránh đau đớn về thể xác. Hàng loạt phong trào đòi quyền được chết đang rầm rộ khắp thế giới trong bối cảnh chỉ mới có 3 nước (Hà Lan, Bỉ và Luxembourg) cùng 5 bang ở Mỹ cho phép "cái chết nhẹ nhàng" và Thụy Sĩ cho phép bác sĩ được kê toa thuốc độc cho người muốn chết tự uống. Riêng Hà Lan, có đến 3% ca tử vong có liên quan đến "quyền được chết".

Tuy nhiên, hầu hết các nơi trên thế giới coi hỗ trợ tự tử là phạm pháp. Chẳng hạn ở Anh, bác sĩ tiêm thuốc độc cho người "muốn được chết" đồng nghĩa với sát nhân với hình phạt lên đến án chung thân, còn những ai giúp đỡ, khuyến khích người khác tự sát có thể lãnh 14 năm tù. 

>Thái Lan thu hút nhiều bệnh nhân quốc tế nhất

>"Mỗi bệnh nhân là một bài học thực tế"

>Tiền chữa bệnh hiểm nghèo được miễn thuế TNCN

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Quyền được chết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO