Năm 2015: Thương mại điện tử Trung Quốc tăng mạnh nhất thế giới

Nguồn: VTV| 29/12/2015 05:34

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, năm 2015 tổng giá trị hàng hóa bán lẻ trực tuyến của nước này đã cán mốc 4.000 tỷ Nhân dân tệ...

Năm 2015: Thương mại điện tử Trung Quốc tăng mạnh nhất thế giới

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, năm 2015 tổng giá trị hàng hóa bán lẻ trực tuyến của nước này đã cán mốc 4.000 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 618 tỷ USD, dẫn đầu thế giới.

Hiện giao dịch trực tuyến đã chiếm khoảng hơn 10% giá trị bán lẻ tại Trung Quốc. Theo các chuyên gia, thương mại điện tử tăng trưởng mạnh mẽ tại Trung Quốc nhờ vào số lượng đông đảo khách hàng lên tới 374 triệu người, đặc biệt là ở đối tượng người dùng Internet trên di động cũng đang gia tăng nhanh chóng. Trung Quốc hiện cũng sở hữu 4 công ty về Internet nằm trong top 10 thế giới là Alibaba, Baidu, Tencent và JD.

Tiếp theo Bản tin Tài chính - Kinh doanh là những nội dung chính sau: Nâng khả năng hội nhập cho sản xuất hoa Việt Nam; Không cấp bảo lãnh Chính phủ cho tập đoàn - tổng công ty có khó khăn tài chính, Năng suất lao động 2015 tiếp tục được cải thiện, Nâng cao hiệu quả kiểm tra trước thông quan hàng hóa;... Mời quý vị quan tâm theo dõi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Năm 2015: Thương mại điện tử Trung Quốc tăng mạnh nhất thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO