Hội nhập kinh tế quốc tế là nhân tố để VN thúc đẩy thương mại

Nguồn TTXVN| 24/12/2009 07:02

Trong tình hình kinh tế khó khăn nhưng Việt Nam vẫn thực thi đầy đủ và nghiêm túc các cam kết của WTO trong tất cả các lĩnh vực như cải cách luật pháp, tài chính, sở hữu trí tuệ...

Hội nhập kinh tế quốc tế là nhân tố để VN thúc đẩy thương mại

Trong tình hình kinh tế khó khăn nhưng Việt Nam vẫn thực thi đầy đủ và nghiêm túc các cam kết của WTO trong tất cả các lĩnh vực như cải cách luật pháp, tài chính, sở hữu trí tuệ...

Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao song phương với hơn 170 quốc gia trên thế giới, mở rộng quan hệ thương mại, xuất khẩu hàng hoá tới trên 230 thị trường các nước và vùng lãnh thổ...

Hôm 23/12, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức “Hội nghị tổng kết về công tác hội nhập kinh tế quốc tế 2008 - 2009” của các Bộ ngành, địa phương và bàn phương án, cơ chế phối hợp trong việc triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế thời gian tới.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế đánh giá: Năm 2008 - 2009 khi nền kinh tế thế giới bắt đầu lâm vào khủng hoảng cũng là lúc rất các cam kết của Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) phải triển khai. Trong tình hình kinh tế khó khăn nhưng Việt Nam vẫn thực thi đầy đủ và nghiêm túc các cam kết của WTO trong tất cả các lĩnh vực như cải cách luật pháp, tài chính, sở hữu trí tuệ... Đồng thời, tích cực tham gia vào Vòng Đàm phán Doha, đóng góp vào tiếng nói chung của các nước đang phát triển để góp phần đưa kinh tế thế giới thoát khỏi khủng hoảng.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, trên chặng đường đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao song phương với hơn 170 quốc gia trên thế giới, mở rộng quan hệ thương mại, xuất khẩu hàng hoá tới trên 230 thị trường các nước và vùng lãnh thổ, ký kết trên 90 Hiệp định thương mại song phương, gần 60 Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, 54 Hiệp định chống đánh thuế hai lần và nhiều Hiệp định hợp tác về văn hoá song phương với các nước và các tổ chức quốc tế.

Tại Hội nghị, Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế và Ban Hội nhập kinh tế quốc tế của hơn 20 tỉnh, thành phố ký Bản ghi nhớ phối hợp và hỗ trợ các hoạt động liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động và triển khai nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hội nhập kinh tế quốc tế là nhân tố để VN thúc đẩy thương mại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO