Cố vấn hạt nhân của Thủ tướng Nhật từ chức

01/05/2011 09:19

Ông Toshiso Kosako, cố vấn đặc biệt về vấn đề hạt nhân cho Thủ tướng Nhật, vừa tuyên bố từ chức để phản đối việc chính phủ đã phớt lờ những cảnh báo của ông trong cuộc khủng hoảng hạt nhân vừa qua, theo báo Mainichi ngày 30/4.

Cố vấn hạt nhân của Thủ tướng Nhật từ chức

Ông Toshiso Kosako, cố vấn đặc biệt về vấn đề hạt nhân cho Thủ tướng Nhật, vừa tuyên bố từ chức để phản đối việc chính phủ đã phớt lờ những cảnh báo của ông trong cuộc khủng hoảng hạt nhân vừa qua, theo báo Mainichi ngày 30/4.

Ông Toshiso Kosako xúc động khi tuyên bố từ chức ngày 29/4 - Ảnh: AFP

Ông Kosako, 61 tuổi, là giảng viên Đại học Tokyo, không cầm được nước mắt khi chỉ trích chính quyền Thủ tướng Naoto Kan đã đưa ra những biện pháp thiển cận và phớt lờ luật pháp khi giải quyết khủng hoảng. Ông cũng cáo buộc chính phủ đã thiếu minh bạch trong việc công bố các mức rò rỉ phóng xạ tại khu vực Nhà máy Fukushima Daiichi.

Theo ông Kosako, chính phủ đã “linh động” đối với những quy định hiện tại, chẳng hạn nâng mức phơi nhiễm phóng xạ tối đa ở trẻ em lên đến 20 millisievert/năm. "Việc công nhân nhà máy hạt nhân phơi nhiễm trên 20 millisievert/năm đã là hiếm. Tôi không thể cho phép trẻ nhỏ chịu mức phơi nhiễm cao như vậy” - ông Kosako dẫn chứng việc chính phủ phớt lờ lời khuyên hạn chế các trường học xung quanh Nhà máy Fukushima Daiichi.

Phủ nhận những lời chỉ trích này, Thủ tướng Kan cho rằng sự từ chức của ông Kosako chỉ là do “sự khác biệt trong quan điểm” giữa các chuyên gia.

Ông Kosako được chỉ định vào vị trí cố vấn vào ngày 15/3 với lời khen là một người am hiểu sâu rộng và chuyên sâu trong lĩnh vực an toàn phóng xạ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cố vấn hạt nhân của Thủ tướng Nhật từ chức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO