Bất hiếu: Tù mọt gông

THANH TÂM (CNN)| 14/07/2013 09:39

Tại Trung Quốc, một điều luật mới được ban hành nhằm "bảo vệ quyền lợi và quyền hợp pháp của các bậc phụ huynh từ 60 tuổi trở lên", yêu cầu các công dân phải thường xuyên quan tâm chăm sóc, thăm viếng cha mẹ.

Bất hiếu: Tù mọt gông

Tại Trung Quốc, một điều luật mới được ban hành nhằm "bảo vệ quyền lợi và quyền hợp pháp của các bậc phụ huynh từ 60 tuổi trở lên", yêu cầu các công dân phải thường xuyên quan tâm chăm sóc, thăm viếng cha mẹ.

Đọc E-paper

Theo tờ China Daily, phụ mẫu có quyền yêu cầu hoặc thậm chí kiện ra tòa nếu con cái không chịu ghé về nhà hoặc gọi điện thăm hỏi sức khỏe thường xuyên.

Các nhà xã hội học lo ngại rằng cuộc sống gấp gáp hiện đại ngày càng làm mai một những giá trị gia đình truyền thống, giới trẻ ngày càng bỏ bê, thậm chí bạo hành cha mẹ già...

Ước tính số người từ 60 tuổi trở lên tại đại lục sẽ tăng từ 185 triệu năm 2011 thành 487 triệu năm 2051. Theo các chuyên gia, đến năm 2050, trong ba người TQ thì có một người từ 60 tuổi trở lên.

Với số người già này, nếu đứa con nào cũng vứt mặc bậc sinh thành của mình thì đúng là xã hội... đại loạn!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bất hiếu: Tù mọt gông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO