3 ngân hàng lớn thừa nhận thao túng thị trường tiền tệ thế giới

Nguồn: VTV| 21/05/2015 06:31

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Mỹ, các ngân hàng lớn thế giới đã thao túng thị trường tiền tệ và chịu mức phạt lên tới 6 tỷ USD.

3 ngân hàng lớn thừa nhận thao túng thị trường tiền tệ thế giới

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Mỹ, các ngân hàng lớn thế giới đã thao túng thị trường tiền tệ và chịu mức phạt lên tới 6 tỷ USD.

Citigroup, Barclays và ngân hàng Hoàng gia Scotland là 3 ngân hàng mới nhất thừa nhận hành vi thao túng tỷ giá thị trường tiền tệ quốc tế.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Mỹ, nhóm này còn bao gồm 2 ngân hàng Mỹ khác là Bank of America, JP Morgan và 1 ngân hàng của Thụy Sĩ là UBS. Các ngân hàng này bí mật trao đổi thông tin bằng một ngôn ngữ mã hóa qua mạng Internet và thao túng tỷ giá của đồng Euro và USD trong suốt 6 năm, giai đoạn 2007 - 2013.

Bà Loretta Lynch - Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho biết, "Các ngân hàng này hoạt động theo kiểu hợp tác chứ không phải cạnh tranh, họ điều chỉnh tỷ giá theo hướng có lợi cho ngân hàng của mình và gây thiệt hại đến thị trường".

Nhóm 6 ngân hàng này phải trả tổng số tiền phạt kỷ lục là 6 tỷ USD. UBS là ngân hàng đầu tiên trả 6 triệu USD, nhưng Barclays mới là ngân hàng chịu số tiền phạt lớn nhất, lên đến 2,4 triệu USD.

Thông tin thị trường chứng khoán và các tin tức đáng chú ý: Diễn biến thanh khoản trên thị trường chứng khoán; Bình Phước: Hàng nghìn hecta cao su bị chặt bỏ; Đồng Ruble tăng giá trở lại;... sẽ tiếp nối bản tin. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.

>Thuế nhập khẩu: Dầu giảm, xăng giữ nguyên

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
3 ngân hàng lớn thừa nhận thao túng thị trường tiền tệ thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO